Ariyana Beach Resort & Suites Danang: Khu nghỉ mát hướng đến mục tiêu “vì con người”

Ariyana Beach Resort & Suites Danang: Khu nghỉ mát hướng đến mục tiêu “vì con người”

(ĐTCK) Với sự chăm chút của chủ đầu tư, Ariyana Beach Resort & Suites Danang đáp ứng những yêu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú cao nhất, đồng thời mang đến một phong cách sống hiện đại với những tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế và dịch vụ.

Vị trí vàng ven biển

Ariyana Beach Resort & Suites Danang nằm trong Quần thể du lịch quốc tế Ariyana Tourism Complex, tọa lạc bên bãi biển 5 sao Đà Nẵng. Đây được xem là một dự án tiêu biểu của dòng phân khúc condotel (căn hộ khách sạn) trên thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay và là điểm nhấn quan trọng trong quy hoạch kiến trúc của TP. Đà Nẵng.

Nhờ địa thế nằm sát biển cũng như sát trung tâm thành phố, Ariyana Beach Resort & Suites Danang kết nối thuận lợi với các tiện ích thiết yếu như Sân bay Quốc tế Đà Nẵng (15 phút di chuyển ô tô), siêu thị Lotte (5 phút), nhà ga xe lửa trung tâm (15 phút)… Ngoài ra, cũng nhờ vị trí nằm ngay bên bãi biển nên dự án tạo ra cảm giác an toàn cho cư dân lưu trú tại khu nghỉ mát khi du khách không cần phải di chuyển qua đường lớn để xuống biển.

Ở phạm vi rộng hơn, Ariyana Beach Resort & Suites Danang nằm ngay trên tuyến “Con đường di sản miền Trung”, kết nối với Phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, Cố đô Huế và khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây cũng là con đường được mệnh danh "con đường 5 sao" của Đà Nẵng, là nơi tập trung hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hướng đến mục tiêu “vì con người”

Không chỉ đặc biệt khi sở hữu “vị trí vàng” bên bãi biển Bắc Mỹ An, bãi biển được mệnh danh đẹp nhất hành tinh, dự án khu căn hội nghỉ dưỡng Ariyana Beach Resort & Suites Danang còn được đầu tư và phát triển bởi Công ty cổ phần Ariyana, một đơn vị mà uy tín đã được khẳng định trong việc quản lý và phát triển nhiều dự án khách sạn và khu căn hộ cao cấp tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó tổng giám đốc Furama Resort Đà Nẵng, đơn vị quản lý vận hành Dự án khu căn hộ khách sạn Ariyana Beach Resort & Suites Danang chia sẻ, với chủ trương “xây dựng một khu nghỉ mát và bán condotel”, Ariyana Beach Resort & Suites Danang được đầu tư xây dựng với những cơ sở vật chất đáp ứng cao nhất nhu cầu nghỉ dưỡng, nghỉ mát của cư  khách lưu trú.

“Điều này hoàn toàn khác biệt so với các dự án condotel khác trên thị trường hiện nay vốn được thiết kế theo dạng kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dài ngày hoặc cho thuê theo tháng, theo năm nên bị hạn chế đi một số công năng tiện ích nghỉ dưỡng”, ông Quỳnh nói.

Cũng sẽ không thể không nhắc đến vai trò của kiến trúc sư lừng danh người Úc Andrew Frost, thuộc Công ty Thiết kế Dark Horse Architect (thành viên của Viện Nghiên cứu Úc). Dự án Ariyana Beach Resort & Suites Danang được Andrew Frost kết hợp các yếu tố đương đại và những nét tinh túy trong thiết kế Phương Đông vào tác phẩm của mình để tạo ra một công trình hiện đại và thân thiện, sang trọng và đẳng cấp.

Bằng tài năng của mình, Andrew Frost đã thiết kế một dự án khu căn hộ cao cấp duy nhất tại Việt Nam với tất cả các căn hộ đều có tầm nhìn hướng biển. Dự án gồm ba tòa tháp chính là tòa Bắc, tòa Nam và một tòa tháp Elite. Cả ba tòa tháp được bố cục khéo léo trên một khối đế chung, kết nối với nhau bởi cảnh quan cây xanh, đường dạo và hệ thống bể bơi, tiểu cảnh mặt nước với tổng diện tích mặt nước lên tới 1.700m2.

Điểm đáng chú ý nữa đó là Ariyana Beach Resort& Suites Danang còn được đầu tư một bể bơi trong nhà kết hợp với spa và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó là hệ thống 10 nhà hàng và quầy bar phong phú đa dạng về ẩm thực Á, Âu, các khu sảnh lounge, bar, cafeteria, các phòng hội thảo, phòng tập gym và nhiều tiện ích cao cấp khác. Tầng 1 và tầng 2 của hai tòa tháp là khu vực dịch vụ, mang đến cho khách hàng đầy đủ các tiện ích khách sạn đồng bộ, hiện đại, xứng tầm quốc tế.

Thông tin mới nhất được ông Quỳnh chia sẻ, thiết kế cảnh quan cho Dự án Ariyana Beach Resort & Suites Danang sẽ do Công ty Landscape Collaboration (Thái Lan) đảm nhiệm. Theo đó, Ariyana
Beach Resort & Suites có mật độ xây dựng dưới 18%, được thiết kế với ý tưởng xây dựng một “khu vườn nhiệt đới” có rừng, có lối đi ruộng bậc thang, có thác nước và không gian hướng mở ra biển. Phần khu vực trước biển cũng sẽ được thiết kế đặc biệt với những mảng đồi, thung lũng uốn lượn… Đây chính là xu hướng mới hiện nay của một số khu nghỉ trên thế giới mà một số thành phố lớn trên thế giới bắt đầu áp dụng như Singapore, Hồng Kông, Toronto…

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com 

Tin bài liên quan