Công trường nhộn nhịp tại hai cây cầu trăm tỷ đi qua mặt hồ Linh Đàm

(ĐTCK) Dự án xây dựng hai cây cầu nối đường Nguyễn Xiển và Hoàng Liệt đi qua hồ Linh Đàm là một trong những dự án vẫn có công nhân thi công trong thời gian cách ly xã hội vì được UBND TP Hà Nội thúc tiến độ sớm hoàn thành.  
 

Tuyến đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có tổng mức đầu tư gần 340 tỷ đồng. 

Công trường nhộn nhịp tại hai cây cầu trăm tỷ đi qua mặt hồ Linh Đàm ảnh 2

Dự án gồm các hạng mục: xây dựng 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm có tổng chiều dài trên 500 m, chiều rộng mỗi cầu 13 m, kết nối thông suốt đường Nguyễn Xiển và đường Hoàng Liệt. 

Công trường nhộn nhịp tại hai cây cầu trăm tỷ đi qua mặt hồ Linh Đàm ảnh 3

Hai cây cầu thấp bắc qua hồ Linh Đàm giúp kết nối hai đường Nghiêm Xuân Yêm và đường Hoàng Liệt. Ngoài ra, còn hai cầu nhánh đi lên xuống giúp kết nối giao thông đường Nghiêm Xuân Yêm phía dưới với đường vành đai 3 trên cao và ngược lại.

Công trường nhộn nhịp tại hai cây cầu trăm tỷ đi qua mặt hồ Linh Đàm ảnh 4

Dự án này khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho đường Nguyễn Hữu Thọ, đường vành đai 3 trên cao qua cửa ngõ phía nam Thủ đô.

Công trường nhộn nhịp tại hai cây cầu trăm tỷ đi qua mặt hồ Linh Đàm ảnh 5

Hiện nay, để lưu thông từ đường Nguyễn Xiển ra Giải Phóng, Ngọc Hồi, đường cao tốc Pháp Vân, các xe phải đi lên đường trên cao hoặc vòng qua bán đảo Linh Đàm dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc vào khung giờ cao điểm (ảnh chụp nút giao Nguyễn Hữu Thọ ra GIải Phóng tháng 2/2020).

Công trường nhộn nhịp tại hai cây cầu trăm tỷ đi qua mặt hồ Linh Đàm ảnh 6

Mới đây, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội bắt đầu thực hiện phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ vận chuyển dầm cho Dự án.

Công trường nhộn nhịp tại hai cây cầu trăm tỷ đi qua mặt hồ Linh Đàm ảnh 7

Trong sáng 7/4, hoạt động thi công vẫn diễn ra bình thường dù đang trong thời gian cách ly xã hội. Các công nhân đang dần hoàn thiện mố cầu, trụ cầu.

Công trường nhộn nhịp tại hai cây cầu trăm tỷ đi qua mặt hồ Linh Đàm ảnh 8

Để phục vụ thi công, hàng trăm cọc ván thép được đóng xuống mặt hồ Linh Đàm tạo thành tường vây ngăn nước. Sau khi dự án hoành thành, hàng cọc này sẽ được tháo dỡ, trả lại nguyên trạng mặt nước hồ Linh Đàm như trước đó.

Công trường nhộn nhịp tại hai cây cầu trăm tỷ đi qua mặt hồ Linh Đàm ảnh 9

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2020, dự án sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng. Dự án hoàn thành sẽ góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và hạn chế ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Tin bài liên quan