Công nhân nhà máy Dony tự tin trở lại sản xuất sau giãn cách

Công nhân nhà máy Dony tự tin trở lại sản xuất sau giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong bối cảnh các nhà máy sản xuất tại TP.HCM đang thiếu hụt nguồn lao động sau giãn cách. Lãnh đạo các công ty đang đau đầu giải bài toán tìm nguồn nhân lực.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Quốc tế Dony tại quận Tân Bình, TP.HCM chuyên về lĩnh vực thiết kế và sản xuất đồng phục cho doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu đã tự tin trở lại sản xuất với 99% nhân lực.

Phóng viên ảnh tinnhanhchungkhoan.vn đã ghi nhận những hình ảnh lạc quan và tràn đầy nhiệt huyết của công nhân Dony trong những ngày đầu trở lại để kịp đáp ứng các đơn hàng tồn đọng trong mùa dịch.

Nhân viên văn phòng Dony hồ hởi khoe “thẻ xanh” trong ngày đầu công ty trở lại hoạt động.

Nhân viên văn phòng Dony hồ hởi khoe “thẻ xanh” trong ngày đầu công ty trở lại hoạt động.

99% công nhân đã được tiêm vác xin mũi 2, nên khi trở lại làm việc công nhân rất tự tin và lạc quan.

99% công nhân đã được tiêm vác xin mũi 2, nên khi trở lại làm việc công nhân rất tự tin và lạc quan.

Không khí làm việc nhộn nhịp để giải quyết các đơn hàng xuất khẩu cho các công ty nước ngoài.

Không khí làm việc nhộn nhịp để giải quyết các đơn hàng xuất khẩu cho các công ty nước ngoài.

Bà Hoàng Thị Ngọc Anh(trái) giám đốc điều hành Dony trao đổi kỹ thuật với các công nhân trong những ngày đầu trở lại sản xuất.

Bà Hoàng Thị Ngọc Anh(trái) giám đốc điều hành Dony trao đổi kỹ thuật với các công nhân trong những ngày đầu trở lại sản xuất.

Công nhân Nguyễn Thị Thúy Liễu, 25 tuổi quê tại An Giang cho biết, đã gắn bó với Dony được 3 năm. Thu nhập tại đây ổn định và có nhiều cơ hội học hỏi để nâng cao tay nghề. Sau vài tháng nghỉ vì dịch. Liễu và các công nhân khác ở miền tây quyết định bám trụ để trở lại làm việc.

Công nhân Nguyễn Thị Thúy Liễu, 25 tuổi quê tại An Giang cho biết, đã gắn bó với Dony được 3 năm. Thu nhập tại đây ổn định và có nhiều cơ hội học hỏi để nâng cao tay nghề. Sau vài tháng nghỉ vì dịch. Liễu và các công nhân khác ở miền tây quyết định bám trụ để trở lại làm việc.

Công nhân Trần Văn Hậu, 26 tuổi cho biết, cũng đã gắn bó với Dony được 3 năm được công ty bố trí chỗ ăn ở. Khi dịch covid xảy ra, cũng được công ty chăm lo về đời sống và được tiêm vắc-xin đầy đủ.

Công nhân Trần Văn Hậu, 26 tuổi cho biết, cũng đã gắn bó với Dony được 3 năm được công ty bố trí chỗ ăn ở. Khi dịch covid xảy ra, cũng được công ty chăm lo về đời sống và được tiêm vắc-xin đầy đủ.

Công nhân Nguyễn Ngọc Anh đang sản xuất khẩu trang.

Công nhân Nguyễn Ngọc Anh đang sản xuất khẩu trang.

Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đang làm đơn hàng xuất khẩu qua thị trường Hoa Kỳ.

Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đang làm đơn hàng xuất khẩu qua thị trường Hoa Kỳ.

Sản xuất khẩu trang cũng là thế mạnh của Dony.

Sản xuất khẩu trang cũng là thế mạnh của Dony.

Được trở lại làm việc với các đơn hàng tới tấp, khiến ban lãnh đạo và công nhân Dony thêm yêu cuộc sống và trân trọng cơ hội làm việc.

Được trở lại làm việc với các đơn hàng tới tấp, khiến ban lãnh đạo và công nhân Dony thêm yêu cuộc sống và trân trọng cơ hội làm việc.

Tin bài liên quan