Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam tại Phố Huế, Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam tại Phố Huế, Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Công an Hà Nội lên phương án đón đoàn thể thao Việt Nam về nước

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân mừng đón đoàn thể thao Việt Nam về nước sau SEA Games 30 vào chiều tối 11/12, Công an thành phố đã lên nhiều phương án bảo vệ.

Công an Hà Nội phân công Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Đồn Công an Nội Bài bảo vệ an ninh tại sân bay.

Phòng Cảnh sát Giao thông huy động lực lượng tuần tra, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại cổng sân bay; huy động lực lượng dẫn đoàn đón các đoàn huấn luyện, vận động viên sau khi về tới sân bay.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, ngoài lực lượng dẫn đoàn, các đội Cảnh sát giao thông địa bàn Sóc Sơn, Đông Anh, Tây Hồ, Ba Đình... đều được huy động hỗ trợ phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đón đưa các vận động viên trở về.

Công an Hà Nội cũng cho biết, đêm 10/12, sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, hàng vạn cổ động viên tại Thủ đô đã tràn ra đường, đi theo từng đoàn cổ vũ, ăn mừng.

Cổ động viên đeo băng rôn, vẫy cờ, đánh trống, gõ chiêng diễu hành khắp các tuyến phố mừng chiến thắng.

Giao thông các trục đường chính Cầu Giấy-Kim Mã-Nguyễn Thái Học; Xã Đàn-Đại Cồ Việt-Phố Huế; Hai Bà Trưng-Bà Triệu-Tràng Tiền; khu vực quảng trường Nhà Hát Lớn; quanh hồ Gươm... đều trong tình trạng kẹt cứng vì quá tải phương tiện.

Dự đoán trước tình hình, Công an Hà Nội đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cắm chốt trên tất cả các nút giao, tuyến phố chính phân luồng, ngăn chặn hành vi cổ vũ quá khích, gây rối, đua xe trái phép, đốt pháo sáng...

Nhiều tổ công tác liên ngành trực tuần tra xuyên đêm phòng chống hành vi vi phạm pháp luật.

Tin bài liên quan