Con trai bầu Hiển muốn mua 35,9 triệu cổ phiếu SHB

(ĐTCK) Ông Đỗ Vinh Quang, con trai ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - HNX) vừa có thông báo đăng ký mua 35,9 triệu cổ phiếu SHB, tương ứng tỷ lệ 2,98%.
Bầu Hiển có 2 người con trai là Đỗ Vinh Quang (cầm bóng) và Đỗ Quang Vinh.

Bầu Hiển có 2 người con trai là Đỗ Vinh Quang (cầm bóng) và Đỗ Quang Vinh.

Theo đó, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/1 đến 11/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện tại, ông Quang chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SHB nào. Trong khi đó, bầu Hiển đang nắm giữ hơn 33 triệu cổ phiếu SHB, tỷ lệ 2,74%.

Phiên giao dịch hôm nay 8/1, cổ phiếu SHB giằng co quanh tham chiếu tại 6.400 đồng/cổ phiếu, thanh khoản cao nhất HNX với gần 5 triệu đơn vị khớp lệnh khi đóng cửa.

Tạm tính với mức giá trên, ông Quang sẽ phải chi ra khoảng gần 230 tỷ đồng cho 35,9 triệu cổ phiếu SHB muốn mua.

Cùng ngày 8/1, SHB có thông báo, đã được Sở giao dịch chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc việc niêm yết 300 triệu USD trái phiếu quốc tế theo chương trình Euro Medium Term Note.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2019, Đại hội đồng cổ đông SHB đã thông qua phương án phát hành và niêm yết 300 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (trái phiếu vốn cấp 2 được mua sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền, không chuyển đổi) và 200 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp (trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền).

Trái phiếu được phát hành với mệnh giá 1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD hoặc mệnh giá khác phù hợp với quy tắc và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài dự kiến niêm yết.

Giá chào bán dự kiến khoảng 100% mệnh giá. Kỳ hạn 3 - 5 năm với trái phiếu quốc tế cao cấp và 10 năm đối với trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2.

Tin bài liên quan