Cổ phiếu Nokia lên điểm sau sự kiện "cuối cùng"

Cổ phiếu Nokia lên điểm sau sự kiện "cuối cùng"

Nokia vừa tổ chức sự kiện giới thiệu 6 thiết bị mới, trong đó có một máy tính bảng khiến các nhà đầu tư hài lòng, mang lại kết quả tích cực cho cổ phiếu của hãng.

Sự kiện Nokia World vừa diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) đánh dấu lần đầu tiên Nokia bước chân vào thị trường máy tính bảng với sự ra mắt của mẫu Lumia 2520. Đây được xem là chương trình giới thiệu sản phẩm cuối cùng của hãng trước khi về với Microsoft. Có 6 sản phẩm mới được ra mắt và đều được giới chuyên môn cũng như người ham mê công nghệ khen ngợi.

Cổ phiếu Nokia lên điểm sau sự kiện "cuối cùng" ảnh 1 CEO Stephen Elop giới thiệu sản phẩm tại Nokia World 2013

 

Tin vui đã đưa giá cổ phiếu của Nokia tăng nhẹ 2,8% so với phiên giao dịch trước đó, hiện mỗi cổ phiếu khoảng 7,35 USD trên sàn New York và lập đỉnh 7,41 USD vào lúc 13h51 phút (giờ New York). Hiện vốn hóa thị trường của hãng điện thoại Phần Lan đạt gần 27,53 tỷ USD.

So với một năm trước đây, giá trị Nokia đã tăng 168,25%, cổ phiếu đi lên từ mức 2,56 USD. Lần tăng đáng kể gần nhất là thời điểm đầu tháng 9, khi Microsoft tuyên bố mua lại mảng thiết bị và dịch vụ của Nokia với giá 7,2 tỷ USD. Theo Forbes, cổ phiếu của hãng sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới với mốc đáng chú ý là thời điểm công bố tài chính quý III ngày 29/10.

Thời gian gần đây, Nokia đang dần lấy lại được thị phần của mình nhờ dòng smartphone Lumia chạy hệ điều hành Windows Phone của Microsoft. Theo hãng nghiên cứu thị trường AdDuplex, "cựu vương" đang thống lĩnh thị trường Windows Phone 8 toàn cầu với gần 90% thị phần. Sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất là mẫu giá rẻ Lumia 520 (chiếm 32,8%).

Trong số các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, Apple vẫn xếp thứ nhất về thị giá với 472,3 tỷ USD, tiếp theo đó là Google (336,5 tỷ USD), Microsoft (289,1 tỷ USD)... Có 3 nhà sản xuất điện thoại đang chật vật tìm đường sống gồm Nokia, BlackBerry (4,24 tỷ USD) và HTC (4.1 tỷ USD).