CMI bị tố “xù” tiền du hý Âu Châu

CMI bị tố “xù” tiền du hý Âu Châu

(ĐTCK) Tổ chức chuyến tham quan xa xỉ tại châu Âu với chi phí cả tỷ đồng, CMI bị một công ty du lịch tố trốn nợ.

Năm 2010, CTCP Cavico Khoáng sản và công nghiệp (CMI - sàn Hà Nội) tổ chức chuyến tham quan châu Âu xa xỉ tại Ý- Thụy Sỹ- Pháp 11 ngày 10 đêm với chi phí hơn 1 tỷ đồng. Không được thanh toán đủ tiền, đồng thời CMI có dấu hiệu chây ỳ trốn nợ, Công ty Transviet, đơn vị tổ chức tour du lịch trên đã tố cáo CMI.

Cụ thể, Chuyến tham quan du lịch Ý, Thụy Sỹ, Pháp 11 ngày 10 đêm từ ngày 29/6 đến ngày 10/7/2010 có giá trị hợp đồng hơn 43.020 euro. Theo điều khoản 2 bên đã thống nhất, việc thanh toán được chia thành 4 lần.

TransViet đã thực hiện đầy đủ cam kết về các dịch vụ cho khách hàng như đã thỏa thuận. Công ty đã nhiều lần gửi công văn tới CMI đề nghị thanh toán nợ, tuy nhiên CMI cũng đã nêu lý do khó khăn tài chính và nhiều lần hẹn trả nhưng đến giờ vẫn chưa trả đủ số tiền trên.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công ty Transviet,  Công ty đã có thông báo đề nghị giải quyết công nợ lần thứ 5 đến CMI song vẫn chưa được thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng. “Vay vốn rất khó khăn, lãi suất cao, việc chây ỳ của CMI đã ảnh hưởng nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi”, ông Đạt cho biết.