Chuyện tình tỷ phú khiến cổ phiếu bất ngờ tăng

Chuyện tình tỷ phú khiến cổ phiếu bất ngờ tăng

Wang Shi, ông trùm ngành bất động sản Trung Quốc, đang phải đối mặt với rắc rối trong chuyện riêng nhưng công việc làm ăn vẫn lên như diều gặp gió.

Có một câu nói cổ Trung Quốc: "Anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân" và ngày nay, ý nghĩa của nó dường như vẫn không có gì đổi khác.

Thời gian qua, một doanh nhân nổi tiếng nước này đang trở thành tâm điểm chú ý khi chuyện ngoại tình của ông không chỉ thành đề tài giật gân trên các báo mà còn ảnh hưởng cả tới thị trường chứng khoán.

Wang Shi, 61 tuổi, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vanke - công ty đầu tư và kinh doanh bất động sản lớn nhất Trung Quốc.

Nhiều nguồn tin khẳng định, ông đang có mối quan hệ tình ái với ngôi sao phim truyền hình 31 tuổi Tian Pujun. Dù không trực tiếp trả lời báo giới nhưng Wang Shi, doanh nhân từng theo học tại Đại học Harvard, đã phản hồi trên Twitter rằng, mọi người nên tập trung vào sự nghiệp của ông hơn là soi mói những tin đồn riêng tư.

 

Ngôi sao truyền hình Tian Pujun đang bị nghi cặp kè với ông trùm bất động sản Wang Shi.

 

Pan Shiyi, một ông trùm khác trong giới kinh doanh bất động sản và là bạn rất thân với Wang Shi, nói đùa trên trang cá nhân rằng, người ta còn đồn ông Wang ngày ngày tận tụy vào bếp nấu nướng cho người tình của mình.

Tuy nhiên, rắc rối cá nhân xem ra lại có tác động rất tích cực tới chuyện làm ăn của Vanke. Vào thời điểm, cộng đồng mạng truyền tai nhau tin tức về chuyện ngoại tình của tỷ phú Wang Shi, giá cổ phiếu Vanke bất ngờ tăng hơn 5%.

Số liệu thống kê công bố hôm thứ hai vừa qua cũng cho thấy, doanh thu bán hàng của Vanke đạt 13,7 tỷ nhân dân tệ tính riêng trong tháng 10. Đây là mức cao nhất trong năm nay mà Vanke đạt được cho tới thời điểm này.

Zhou Biwen, chuyên gia bất động sản tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh, thích thú nhận xét, những lùm xùm trong chuyện tình cảm riêng hóa ra lại đem tới dấu hiệu tốt lành cho Vanke.

 

Chủ tịch Tập đoàn Vanke, ông Wang Shi

 

Wang Shi khởi nghiệp kinh doanh trong ngành công nghiệp lúa gạo ở Thâm Quyến hồi thập niên 80 trước khi xây dựng và phát triển Vanke trở thành tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Vị doanh nhân với bộ râu xám mỏng và cái đầu hói từng nổi tiếng khắp nước khi chinh phục thành công ngọn núi cao nhất thế giới Everest năm ông 52 tuổi.

Tuy nhiên, tin đồn ngoại tình hiện tại có thể tiềm ẩn nguy cơ một vụ ly dị đình đám với Wang Shi trong tương lai. Nếu điều này xảy ra, ước tính chi phí bồi thường ly hôn chắc chắn sẽ rất cao. Vài năm trở lại đây, nhiều doanh nhân cao cấp ở Trung Quốc liên tiếp vướng phải scandal ly hôn.

Trước đó, Wang Wei, cựu CEO Tudou - trang chia sẻ video trực tuyến giống YouTube - đã trải qua một vụ ly dị cực kỳ tốn kém. Sự kiện này thậm chí còn được đánh giá là đã gây trở ngại cho việc Tudou niêm yết thuận lợi trên sàn chứng khoán NASDAQ.

Yuan Jinhua, Phó Chủ tịch Sany Heavy - nhà sản xuất thiết bị công nghiệp nặng lớn nhất Trung Quốc - từng phải từ bỏ số cổ phần trị giá hàng tỷ nhân dân tệ để bồi thường cho vợ cũ trong vụ ly dị tốn kém nhất lịch sử nước này.

Còn Sun Taoran, quản lý cấp cao của Blue Focus - công ty PR hàng đầu Trung Quốc - cũng mất 4,59% cổ phần công ty, tương đường 167 triệu nhân dân tệ, sau quyết định ly hôn.