Đại diện Tập đoàn Novaland nhận giải thưởng Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2018 dành cho doanh nghiệp trong nhóm vón hóa lớn.

Đại diện Tập đoàn Novaland nhận giải thưởng Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2018 dành cho doanh nghiệp trong nhóm vón hóa lớn.

Thương hiệu bất động sản duy nhất được vinh danh trong Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất 2018

(ĐTCK) Tuy mới đưa cổ phiếu lên niêm yết và công bố báo cáo thường niên được 2 năm, nhưng những nỗ lực không ngừng của Novaland đã giúp công ty lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất và Top 10 báo cáo phát triển bền vững tốt nhất tại lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2018, diễn ra ngày 2/11 vừa qua.

26 năm không ngừng phát triển

Novaland chính thức tham gia thị trường bất động sản nhà ở với dự án Sunrise City tại quận 7, TP.HCM, có quy mô vốn đầu tư lên đến 500 triệu USD.

Năm 2009, giai đoạn thị trường bất động sản rơi vào khủng hoảng, giống như nhiều doanh nghiệp khác, Novaland phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như chịu lãi suất cao, sản phẩm có nguy cơ không bán được.

Nhưng Novaland đã kiên định, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đúng cam kết tiến độ. Điều này đã tạo dựng được uy tín, giúp Novaland có thêm nguồn vốn để tiếp tục hợp tác phát triển thêm nhiều dự án khác.

Sau thành công của Sunrise City, hàng loạt dự án như Tropic Garden, Galaxy 9 Residence, Icon 56, Lexington Residence, The Prince Residence, The Tresor Residence, Gardengate Residence, Orchard Garden… tiếp tục được bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, qua đó càng giúp củng cố uy tín thương hiệu Novaland trên thị trường. Đến nay, Novaland đã khẳng định vị thế “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản với gần 40 dự án có quy mô lớn được triển khai tại TP.HCM.

 Phối cảnh dự án The Grand Manhattan – “Viên kim cương” đắt giá tại lõi trung tâm quận 1, TP.HCM.

Tiếp nối những thành công trong việc phát triển các dự án bất động sản nhà ở, vừa qua, Novaland đã chính thức giới thiệu dự án The Grand Manhattan với khoảng 1.000 căn hộ hạng sang sở hữu lâu dài, tọa lạc tại hai mặt tiền đắc địa và đắt giá tại lõi trung tâm quận 1, TP.HCM. Đây sẽ là những tài sản sinh lợi chắc chắn và bền vững cho nhà đầu tư.

Đồng thời, nằm trong chiến lược phát triển giai đoạn 2, năm 2018, Novaland đang từng bước mở rộng phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng tại các thành phố có tiềm năng du lịch lớn như Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Bình Thuận, Cam Ranh - Khánh Hòa... nhằm tạo ra các điểm đến hấp dẫn theo chuẩn quốc tế, giúp Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới.

Đặc biệt, Novaland là đơn vị tiên phong tham gia xây dựng chiến lược dự án "Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu”, nhằm phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững. Phối hợp với đơn vị tư vấn quốc tế, Novaland phát triển dự án này theo quy mô lớn, lâu dài, có ý nghĩa xã hội rất lớn.

Không dừng ở đó, sắp tới, Novaland chuẩn bị giới thiệu dự án bất động sản nghỉ dưỡng NovaHills Mũi Né Resort & Villas tại TP. Phan Thiết. Dự án được thiết kế theo kiến trúc Tây Ban Nha ấn tượng, với phân tầng độ cao từ 15 - 95 m, gồm khoảng 600 biệt thự có tầm nhìn hướng biển, do thương hiệu đẳng cấp quốc tế quản lý vận hành. Dự án bao gồm tiện ích nội khu đầy đủ như hồ bơi, công viên, khu thương mại - ẩm thực, trung tâm spa và chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao và công viên rộng lớn… 

Nỗ lực kinh doanh hiệu quả và bền vững

Năm 2018, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại sau thời gian dài khởi sắc, song, với chiến lực phát triển bền vững, nhắm vào nhu cầu thật, sản phẩm của Novaland luôn được nhà đầu tư đón nhận và Novaland tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.

 Kiến trúc Tây Ban Nha ấn tượng tại NovaHills Mũi Né Resort & Villas.

9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 6.733 tỷ đồng; lợi nhuận gộp lên 2.071 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt tăng 17% và 25% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng tài sản của Tập đoàn tại ngày 30/9/2018 đạt 62.395 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.373 tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 39% so với thời điểm 31/12/2017.

Doanh thu thuần cả năm 2018 của Novaland dự kiến ghi nhận 17.813 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với năm 2017. Như vậy, kế hoạch doanh thu năm 2018 có khả năng chưa đạt mục tiêu do Công ty đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông do gặp nhiều khó khăn khách quan trong quá trình hoàn thiện pháp lý dự án để ghi nhận bàn giao cho khách hàng.

Dự kiến, còn khoảng hơn 6.400 tỷ đồng chưa thể ghi nhận doanh thu trong năm nay, khoản này sẽ đóng góp đáng kể cho tổng doanh thu của Tập đoàn trong quý tiếp theo.

Dự kiến, đến hết năm 2018, Novaland sẽ bàn giao khoảng 5.000 sản phẩm. Các dự án đang và sắp bàn giao đều tọa lạc tại nhiều vị trí trọng điểm tại TP.HCM như The Sun Avenue (quận 2); Wilton Tower (quận Bình Thạnh); Golden Mansion, Orchard Parkview, Newton Residence (quận Phú Nhuận); Botanica Premier (quận Tân Bình), Sunrise Riverside (Nam Sài Gòn)…

Tin bài liên quan