Hạ tầng chắp cánh cho thị trường địa ốc Hưng Yên

Hạ tầng chắp cánh cho thị trường địa ốc Hưng Yên

(ĐTCK) Hạ tầng hoàn thiện và đồng bộ, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp…, thị trường bất động sản Hưng Yên đang trở thành thị trường mới nổi đầy tiềm năng.

Hạ tầng là bệ phóng

Trong làn sóng đầu tư về các tỉnh vùng ven, hạ tầng và khả năng kết nối được xem là những yếu tố quan trọng chắp cánh cho thị trường địa ốc. Hưng Yên đang bước đầu hưởng trái ngọt sau một thời gian dài đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông.

Với một mạng lưới giao thông được phân bổ hợp lý theo các trục dọc Bắc - Nam, các trục ngang Đông - Tây, đến nay, hạ tầng giao thông tại Hưng Yên đã đáp ứng rất tốt cho các yêu cầu phát triển, nhất là với các lĩnh vực mũi nhọn như bất động sản, khu công nghiệp, logistic.

Xác định hạ tầng giao thông là bệ phóng cho kinh tế tỉnh nhà, giai đoạn từ năm 2011 - 2015, Hưng Yên đã đầu tư gần 5.000 tỷ đồng để phát triển hạ tầng giao thông, đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường quốc lộ quan trọng, như Quốc lộ 38B; nâng cấp mở rộng Quốc lộ 39 đoạn qua TP. Hưng Yên; đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 38…

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho các dự án hạ tầng giao thông. Đặc biệt, chỉ tính riêng năm 2018, tỉnh đã triển khai 11 dự án giao thông, giúp tăng khả năng kết nối của Hưng Yên với Hà Nội và các địa phương như: Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang…

Hạ tầng được hoàn thiện đã góp phần quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư lớn về với Hưng Yên. Có thể kể đến những “tay to” như: Vingroup, Sun Group, FLC Group, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn T&T, TNR, Công ty Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long, Lạc Hồng Phúc, Vạn Thuận Phát...

Bất động sản hưởng lợi

Trước sự cất cánh của hạ tầng, Hưng Yên đang đứng trước nhiều cơ hội để vươn mình, trở thành một thị trường bất động sản mới nổi có mức tăng trưởng mạnh mẽ.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản, ông Lương Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Hưng Yên cho biết, giao thông, hạ tầng của Hưng Yên được cải tiến nhiều trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc tạo nên một làn sóng đầu tư mới, thu hút các con sếu đầu đàn về “làm tổ”, trong đó có nhiều doanh nghiệp bất động sản. Được các nhà đầu tư nhìn nhận là vùng đất lớn và đẹp nhất còn sót lại gần Hà Nội, các dự án bất động sản, khu đô thị đang thu hút được nhiều sự quan tâm.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện đường nối hai đường cao tốc, đường nối cầu Hưng Hà, mở rộng gấp đôi tuyến đường từ Khu đô thị Ecopark về cầu Tân Tiến lên 78 m (chiều rộng). Tỉnh cũng sẽ nâng cấp đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên, đường trục Bắc Nam xuyên qua Yên Mỹ, Mỹ Hào (bằng hình thức kêu gọi vốn ODA). Đầu tư đường nối Vành đai 5 qua cầu La Tiến sang Thái Bình.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Hà Nội cho rằng, hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông luôn giữ vai trò cốt lõi, có tác dộng mạnh mẽ tới các bất động sản. Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến hạ tầng hiện hữu và những quy hoạch trong tương lai gần, bởi khả năng tăng giá phụ thuộc nhiều vào yếu tố này.              thanh huyền    

Nằm ngay trung tâm Phố Nối, chỉ cách Hà Nội hơn 20 km, cách Ecopark khoảng 10 km, cách Vinhomes Ocean Park 10 km, New City Phố Nối đang là dự án khu đô thị quy mô được quan tâm nhất Hưng Yên.

Kết nối thuận lợi với Thủ đô, TP. Hưng Yên và các tỉnh lân cận, New City Phố Nối sở hữu vị trí vàng của huyện Yên Mỹ.

Với quy mô 100 ha, ba sản phẩm chủ đạo là biệt thự ven hồ, shophouse (nhà phố thương mại), townhouse (nhà liền kề) cùng với nhiều tiện ích nội khu phong phú, New City Phố Nối đã hoàn thành giai đoạn 1, trở thành chốn an cư cho nhiều hộ dân.

Giai đoạn 2 của dự án đang được triển khai thần tốc và sẽ sớm ra mắt thị trường, đáp ứng cơn sốt đầu tư vào Hưng Yên, thị trường địa ốc mới nổi đang nóng lên từng ngày.

Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần Đầu tư
bất động sản và Thương mại Thăng Long

Văn phòng giao dịch: Km 33, đường 39A mới, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Hotline: 098 416 3355/ 093 849 8668

Website: www.thanglongitc.com

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan