Chuyên cơ Không lực Hai - phương tiện di chuyển của phó tổng thống Mỹ (Ảnh: Wikipedia).

Chuyên cơ Không lực Hai - phương tiện di chuyển của phó tổng thống Mỹ (Ảnh: Wikipedia).

Chuyên cơ chở Phó tổng thống Mỹ hạ cánh khẩn cấp, nghi đâm phải chim

0:00 / 0:00
0:00
Chuyên cơ Không lực Hai chở Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp sau khi gặp trục trặc động cơ do nghi đâm phải chim.

AP đưa tin, vụ việc xảy ra vào vào ngày 22/9 khi chuyên cơ Không lực Hai chở ông Pence buộc phải quay đầu trở về sân bay vùng Manchester-Boston, New Hampshire khi vừa mới cất cánh để tới Washington DC.

Theo nguyên nhân điều tra ban đầu, máy bay trên phải hạ cánh khẩn cấp dường như do gặp phải trục trặc động cơ, nghi gây ra do đâm phải chim.

AP dẫn nguồn thạo tin cho hay, ông Pence không bị ảnh hưởng gì sau vụ việc. Phó tổng thống Mỹ và đoàn tháp tùng được cho sẽ bay tới Washingon DC trên một máy bay khác.

Ông Pence đã tham gia một sự kiện vận động tranh cử ở New Hampshire trước khi lên chuyên cơ để về thủ đô Washington.

Không quân Mỹ thường sử dụng máy bay Boeing C-32A - một phiên bản của Boeing 757, làm chuyên cơ Không lực Hai để chuyên chở các phó tổng thống Mỹ. Một chiếc C-32 dài 47,32 m, sải cảnh 37,99 m, sở hữu 2 động cơ Pratt & Whitney PW2040 và có tốc độ tối đa đạt 968 km/h.

Tin bài liên quan