SSC hợp tác với cơ quan quản lý chứng khoán Hồng Kông

(ĐTCK) Ngày 20/4/2009, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đại diện lãnh đạo Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, tại Hồng Kông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC), Chủ tịch Vũ Bằng và Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (HKSFC), đại diện là Chủ tịch Eddy Fong, đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin và quản lý TTCK.

Biên bản ghi nhớ nêu rõ, hai Ủy ban nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương và trao đổi thông tin trên các lĩnh vực: giám sát và theo dõi TTCK và hợp đồng tương lai, các hoạt động thanh toán bù trừ, đảm bảo thực thi các quy định pháp lý có liên quan; cưỡng chế thực thi các quy định pháp lý có liên quan đến giao dịch nội gián, lũng đoạn thị trường…; các hành vi gian lận có liên quan đến các công ty niêm yết, chứng khoán, hợp đồng tương lai… và các vấn đề khác được hai bên nhất trí.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch HKSFC Eddy Fong khẳng định, văn kiện này mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa HKSFC và SSC, nâng cao năng lực của hai cơ quan trong việc bảo vệ TTCK và thực thi luật pháp. Về phần mình, Chủ tịch SSC, ông Vũ Bằng cho rằng, biên bản ghi nhớ này nâng mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lên một tầm cao mới, vì sự phát triển bền vững của TTCK Việt Nam và Hồng Kông trong tương lai.