Ảnh Internet

Ảnh Internet

Sáng nay (22/10), Quốc hội thảo luận Luật Chứng khoán sửa đổi

(ĐTCK) Trong chương trình làm việc sáng nay, ngày 22/10 của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán sửa đổi.

Trong phiệp họp sáng nay, sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán sửa đổi, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Nhiều vòng thảo luận vừa qua, khá nhiều nội dung lớn của dự án luật còn có những ý kiến khác nhau như: Ủy ban chứng khoán Nhà nước là cơ quan thuộc Chính phủ hay vẫn thuộc Bộ Tài chính như hiện nay; Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam nên là một đầu mối duy nhất, để thống nhất hạ tầng giao dịch, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, xã hội, hay được tổ chức theo mô hình công ty mẹ- con; có nên quy định việc phát hành chứng khoán của công ty khởi nghiệp trong Luật Chứng khoán sửa đổi hay không; phân định về phạm vi quy định giữa Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp trong điều chỉnh hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo phương thức riêng lẻ như thế nào…

Sau phần thảo luận của các đại biểu Quốc hội về những nội dung còn có ý kiến khác nhau, đại diện cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra dự án luật sẽ phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nếu các vấn đề còn có ý kiến khác nhau tìm được giải pháp dung hòa, để có tiếng nói chung, thì theo kế hoạch của Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, ngày 26/11 tới, dự án luật sẽ được trình Quốc hội biết quyết thông qua.

Tin bài liên quan