Phiên sáng 8/1: Thùng thuốc súng Trung Đồng phát nổ, chứng khoán chìm trong sắc dỏ

Phiên sáng 8/1: Thùng thuốc súng Trung Đồng phát nổ, chứng khoán chìm trong sắc dỏ

(ĐTCK) Thị trường chứng khoán khu vực và Việt Nam chìm trong sắc đỏ sau khi Iran phóng hàng chục quả tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq.

Đúng như đe dọa trước đó, Iran sáng nay đã phóng hàng chục quả tên lửa vào các căn cứ quân sự và mục tiêu của Mỹ ở Iraq để trả thù cho cái chết của Thiếu tướng Qassem Soleimani. Iran tuyên bố, cuộc trả thù ác liệt của Vệ binh Cách mạng bắt đầu.

Chưa có báo cáo về con số thương vong và động thái của Mỹ như thế nào, nhưng hậu quả dễ định lượng nhất của những quả tên lửa này là đã làm “sập” các thị trường chứng khoán trên thế giới.

Ngay khi mở cửa, thị trường chứng khoán châu Á từ Nhật Bản, tới Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… đều chìm trong sắc đỏ, nhiều thị trường có mức giảm hơn 1%.

Không nằm ngoài xu hướng chung của chứng khoán thế giới, chứng khoán Việt Nam cũng chìm trong sắc đỏ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. VN-Index lao thẳng xuống đe dọa ngưỡng 950 điểm với sắc đỏ gấp hơn 3 lần sắc xanh trên bảng điện tử. Ngay cả các mã nóng trong phiên hôm qua cũng nhanh chóng đảo chiều giảm điểm, chỉ còn một vài mã dầu khí và một số mã đơn lẻ khác có sắc xanh, nhưng mức tăng cũng không quá mạnh.

Thanh khoản của thị trường cũng sụt giảm khi có rất ít nhà đầu tư dám mạo hiểm vào hàng lúc này.

Tưởng chừng mốc 950 điểm là mốc hỗ trợ tốt cho thị trường khi VN-Index đã 2 lần bật trở lại khi về sát ngưỡng này, trong đó có lúc đã về gần mức tham chiếu.

Khi nhiều nhà đầu tư đã kỳ vọng về việc VN-Index sẽ có phiên đảo chiều ngoạn mục, thì lực bán một lần nữa ồ ạt tung ra đẩy VN-Index lao thẳng xuống dưới mốc 950 điểm, đóng cửa ở mức thấp nhất phiên với sắc đỏ gấp hơn 4 lần sắc xanh, thanh khoản tăng vọt do có giao dịch thỏa thuận hơn 55,7 triệu cổ phiếu CTG, giá trị 1.142 tỷ đồng do nhà đầu tư nước ngoài bán, nhưng phần lớn lượng cổ phiếu này là sang tay nội khối giữa các nhà đầu tư ngoại.

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 10,87 điểm với 254 mã giảm, trong khi chỉ có 57 mã tăng. Tổng khối lượng giao dịch đạt 172 triệu đơn vị, giá trị 3.038 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 73,7 triệu đơn vị, giá trị 1.470,6 tỷ đồng, chủ yếu đến từ CTG như đã đề cập.

Trong Top 10 mã vốn hóa lớn, chỉ có duy nhất GAS tăng theo đà tăng của giá dầu thô, SAB đứng giá tham chiếu, còn lại đều chìm trong sắc đỏ. Trong đó, giảm mạnh nhất là VHM và TCB khi mất hơn 1,9%. Tiếp đến là VCB giảm 1,14%, còn lại giảm dưới 1%.

Không chỉ có giao dịch thỏa thuận khủng, CTG cũng có giao dịch sôi động trong phiên khớp lệnh với tổng khớp hơn 7,2 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 0,69% xuống 21.550 đồng.

Sắc đỏ cũng là sắc màu duy nhất trong Top 30 cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó có nhiều mã giảm mạnh như POW giảm 4% xuống 10.800 đồng, VRE giảm 3,24% xuống 32.850 đồng, NVL giảm 3,73% xuống 54.200 đồng, HVN, PNJ, BVH giảm hơn 2%.

Không chỉ bluechip, nhóm cổ hiếu thị trường cũng đa số chìm trong sắc đỏ, trong đó DLG là mã có thanh khoản tốt nhất với hơn 8 triệu đơn vị được khớp.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index sáng nay còn mở cửa với sắc xanh, nhưng cũng không thể trụ vững được lâu.

Chốt phiên, HNX-Index giảm 0,82 điểm (-0,8%), xuống 100,6 điểm với 30 mã tăng, trong khi có tới 69 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 31 triệu đơn vị, giá trị 309 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 14,5 triệu đơn vị, giá trị 95,6 tỷ đồng.

Cũng như nhóm dầu khí trên HOSE, PVS sáng nay tăng khá tốt với mức tăng 2,13% lên 19.200 đồng với 3,72 triệu đơn vị. SHB cũng bất ngờ tăng 1,56% lên 6.500 đồng với 3,6 triệu đơn vị, còn lại đều giảm.

Trong đó, ACB giảm 0,89% xuống 22.300 đồng, VCG giảm 1,94% xuống 25.300 đồng, VCS giảm 2,25% xuống 65.300 đồng…

Giống 2 sàn niêm yết, thị trường UPCoM cũng chìm trong sắc đỏ, và đóng cửa ở mức thấp nhất phiên.

Chốt phiên, UPCoM-Index giảm 0,47 điểm (-0,85%), xuống 55,29 điểm với 51 mã tăng và 70 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 5,2 triệu đơn vị, giá trị 66 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể.

Trên thị trường UPCoM, chỉ duy nhất BSR có khối lượng khớp trên 1 triệu đơn vị sáng nay. Chốt phiên, BSR giảm 2,4% xuống 8.100 đồng, khớp 2,45 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan