Phiên sáng 25/6: Rung lắc

Phiên sáng 25/6: Rung lắc

(ĐTCK) 2 mã ngành nổi trội gần đây là ngân hàng và dầu khí bị chốt lời khiến thị trường gặp rung lắc trong phiên giao dịch sáng nay (25/6).

Trong phiên hôm qua (24/6), với sự khởi sắc của nhóm ngân hàng cùng bộ ba nhà Vin đã giúp VN-Index thử thách mốc 965 điểm. Lực cầu tiếp sức giúp các bluechip nới rộng biên độ đã nhanh chóng kéo VN-Index vượt qua vùng đỉnh của phiên sáng.

Tuy nhiên, một lần nữa thị trường lại thất bại khi chinh phục mốc 965 điểm. Đà tăng dần chững lại sau đó do áp lực bán có dấu hiệu gia tăng, nhưng VN-Index đứng vững trên mốc 960 điểm khi đóng cửa.

KBSV lưu ý về việc chỉ báo ADX suy giảm có thể hàm ý áp lực chốt lời còn tiếp tục gia tăng cho đến khi VN-Index bứt phá khỏi vùng giá 965-970 điểm.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay 25/6, VN-Index nhanh chóng giảm điểm do nhóm bluechip hoạt động kém tích cực từ sớm và giao dịch chủ yếu sau đó là giằng co nhẹ, tuy nhiên, hơn 1 giờ giao dịch, chỉ số chưa đánh mất ngưỡng 960 điểm.

2 nhóm cổ phiếu đáng chú ý là ngân hàng và dầu khí, vốn hỗ trợ khá tốt thị trường gần đây đã quay đầu điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng nay với các đầu tàu như VCB, BID, CTG hay GAS, PLX.

Các mã tăng điểm không có nhiều, và chỉ với biên độ thấp như VHM, VRE, VJC, NVL, đều dưới 1%, riêng POW tăng hơn 1%.

Càng giao dịch, bảng điện tử càng phân hóa, nhưng sắc đỏ có phần lấn át hơn, trong đó, ROS đang là mã khớp lệnh cao nhất sàn HOSE với hơn 4 triệu đơn vị và chìm trong sắc đỏ từ sớm.

Bám đuổi sát sao ROS là HAG với hơn 3,9 triệu đơn vị, nhưng tăng nhẹ, cùng một số mã thị trường khác cũng có sự tích cực nhất định là FLC, DLG, HNG, PVD…

Sau khi bị đẩy xuống sát mốc 960 điểm, thị trường đã bật trở lại nhưng áp lực bán luôn duy trì, tuy không mạnh nhưng đủ khiến đà đi lên của VN-Index khá khó khăn, và chỉ gần chạm tham chiếu khi tạm nghỉ giờ trưa.

Mặc dù vậy, 2 tín hiệu trái chiều là thanh khoản gia tăng, nhưng độ rộng thị trường lại tiêu cực, khi số mã giảm áp đảo trên bảng điện tử.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 89 mã tăng và 152 mã giảm, VN-Index giảm 0,45 điểm (-0,05%), xuống 962,4 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 87,38 triệu đơn vị, giá trị 1.707 tỷ đồng, tăng 28% về khối lượng và 15% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 25,3 triệu đơn vị, giá trị 449,6 tỷ đồng.

Các bluechip phân hóa khá mạnh, với rổ VN30 có 11 mã tăng, 14 mã giảm và 5 mã đứng tham chiếu TCB, MBB, HDB, EIB và GMD.

Trong đó, các mã tăng điểm đều chỉ với biên độ thấp, trừ CTD, khi cá biệt +3,5% lên 101.400 đồng, còn lại VNM, VJC, VIC, VHM, MSN, VRE, VPB, STB chỉ nhích từ 0,4 đến 0,8%.

Ngược lại, giảm điểm không có cổ phiếu nào quá 1% như PLX giảm mạnh nhất cũng chỉ -0,96% xuống 61.900 đồng; VCB -0,8% xuống 72.400 đồng; CTG -0,7% xuống 21.250 đồng; HPG -0,9% xuống 23.150 đồng...các mã như SAB, GAS, HVN, ROS, MWG, POW giảm từ 0,3 đến 0,7%.

Khớp lệnh ROS vẫn cao nhất với hơn 4,11 triệu đơn vị; CTG có 2,55 triệu đơn vị; HPG có 2 triệu đơn vị; STB có 1,7 triệu đơn vị; VPB có 1,54 triệu đơn vị…

Trên bảng điện tử, HAG vươn lên vị trí dẫn đầu thanh khoản HOSE với 4,37 triệu đơn vị khớp lệnh, tăng 3,3% lên 5.280 đồng.

Các cổ phiếu thị trường khác thu hút dòng tiền có PVD, DLG, HNG, KSB, TCM…khớp lệnh từ 0,8 triệu đến 1,74 triệu đơn vị.

Số còn lại giảm điểm như NLG, SHI, APG, ASM, OGC, LDG, CCL..hoặc giằng co mạnh và đứng giá tham chiếu khá nhiều như FLC, TTF, HSG, AAA, HAI, KBC, HQC. Khớp lệnh nhóm này từ 0,5 triệu đến 1,06 triệu đơn vị. Riêng FLC và TTF có hơn 2 triệu đơn vị.

Một số mã đáng chú ý khác có BMI +3,4% lên 25.550 đồng, mặc dù có thời điểm đã chạm mức giá trần; C47 +3,9%; SJS +2,8%; HAX +2,7%; DPG +2,6%...hay TVT -3,8%; YEG -3%; AST -2,3%...

Trên sàn HNX, diễn biến HNX-Index cũng thiếu tích cực, sau khi giằng co 2 nhịp quanh tham chiếu, đã đổ đèo và chạm mức gần thấp nhất phiên khi nghỉ giờ trưa.

Gây áp lực lớn là các ông lớn ACB -1% xuống 29.200 đồng; VCG -2,9% xuống 27.200 đồng; VCS -0,7% xuống 61.300 đồng…cùng với đó là NVB -1,2% xuống 8.100 đồng; SHS -1% xuống 10.000 đồng; MBS -0,7% xuống 15.000 đồng…

4 mã tích cực nhất nhìn thấy trên bảng điện tử là TNG +2,1% lên 19.900 đồng; PVS +0,4% lên 23.300 đồng; NDN +0,6% lên 16.900 đồng; CEO +0,9% lên 11.300 đồng.

Một số cổ phiếu khác đáng chú ý là VCR -4,3% xuống 29.000 đồng; VC3 -0,8% xuống 23.500 đồng; SRA -0,8% xuống 12.900 đồng.

Khớp lệnh TNG và PVS dẫn đầu HNX với lần lượt 1,86 triệu và 1,68 triệu đơn vị. Thêm một mã có hơn 1 triệu đơn vị khớp lệnh là HUT, nhưng đứng giá tham chiếu 2.600 đồng.

Chốt phiên sáng, sàn HNX có 25 mã tăng và 64 mã giảm, HNX-Index giảm 0,63 điểm (-0,6%), xuống 104,15 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 12 triệu đơn vị, giá trị 171,56 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,13 triệu đơn vị, giá trị gần 60 tỷ đồng.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index lại có diễn biến tích cực trái ngược 2 sàn chính, với việc mở cửa trong sắc xanh và ít phút lưỡng lự sau đó, đã vọt lên và chỉ bị đẩy nhẹ xuống đôi chút khi kết phiên sáng.

Mặc dù vậy, diễn biến chung vẫn là phân hóa, với các mã tăng VEA, NTC, MFS, VGG, BOT…trong khi GVR, BSR, DRI, ACV, OIL, MPC, MSR chìm trong sắc đỏ.

Đáng chú ý, cổ phiếu SIP của của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG tiếp tục tăng kịch trần +15% lên 72.900 đồng/cổ phiếu. Nếu giữ được sắc tím khi đóng cửa phiên hôm nay, thì mã này từ khi niêm yết ngày 6/6 với giá tham chiếu 17.200 đồng đã tăng hơn 323%.

Chốt phiên sáng, UpCoM-Index tăng 0,22 điểm (+0,39%), lên 55,37 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 3,7 triệu đơn vị, giá trị gần 70 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 5,65 triệu đơn vị, giá trị 126,9 tỷ đồng.

Tin bài liên quan