Phiên giao dịch sáng 31/8: Đứng vững

Phiên giao dịch sáng 31/8: Đứng vững

(ĐTCK) Áp lực chốt lời không mạnh như dự báo, trong khi GAS tiếp tục duy trì đà tăng mạnh giúp VN-Index đứng vững trong phiên giao dịch sáng nay, trong khi HNX-Index không có được sự may mắn này nên đảo chiều giảm điểm.

Nhiều nhà đầu tư bắt đáy trong phiên thứ Hai tuần trước, thậm chí là thứ Sáu tuần trước nữa đã có lợi nhuận khá sau khi thị trường có 4 phiên phục hồi mạnh liên tiếp. Do đó, nhiều công ty chứng khoán, cũng như chuyên gia dự báo, áp lực chốt lời sẽ diễn ra, nhất là khi VN-Index đang đối mặt với vùng kháng cự 580-590 điểm.

Tuy nhiên, bước vào phiên giao dịch sáng nay, tâm lý hứng khởi của tuần qua vẫn tiếp tục được nhà đầu tư duy trì, giúp cả 2 sàn mở cửa với sắc xanh.

Cụ thể, kết thúc đợt 1, VN-Index tăng 2,23 điểm (-0,39%), lên 573,1 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 2,1 triệu đơn vị, giá trị 43,58 tỷ đồng.

Sang đến đợt khớp lệnh liên tục, áp lực chốt lời đã diễn ra khá mạnh, kéo nhiều mã đi xuống, chỉ còn nhóm dầu khí và chứng khoán cấm cự tốt. Trong đó, GAS dù không duy trì được sắc tím, nhưng hiện cũng đang tăng hơn 4%, trong khi PVD đang dao động quanh tham chiếu. Tương tự, với thông tin tích cực về nới room, nhóm chứng khoán như SSI, HCM tăng giá khá tốt.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ chính là nhóm chịu áp lực chốt lời sớm và mạnh nhất, kéo nhiều mã giảm mạnh về sát mức sàn. Đây thông thường là những mã được nhà đầu tư sử dụng margin lớn, nên áp lực ở các mã này mỗi khi thị trường điều chỉnh là rất lớn. Do đó, với những nhà đầu tư lướt sóng, ngay khi có lãi trong chu kỳ T+ đã nhanh chóng chốt lời để hiện thức hóa lợi nhuận.

Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút “lép vế”, lực cầu bắt đầu trở lại, giúp thị trường dần hồi phục, nhiều mã đã thoát được mức giá sàn trong gang tấc và tiến dần về tham chiếu. Trong những phút còn lại của phiên, lực mua, bán không có nhiều đột biến, phần thắng chỉ nhỉnh hơn về phía bán, nhưng nhờ sự hỗ trợ của GAS và một vài mã chứng khoán lớn, VN-Index không giảm mạnh, mà giằng co quanh tham chiếu trước khi chốt phiên với sắc xanh nhạt.

Trong khi đó, mã dầu khí lớn nhất trên sàn HNX là PVS bị khối ngoại bán ra mạnh khiến HNX-Index không có được may mắn như VN-Index.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index tăng nhẹ 0,25 điểm (+0,04%), lên 571,12 điểm. Độ rộng của thị trường nghiên về phía sắc đỏ với 116 mã giảm, trong khi chỉ có 73 mã tăng. Tuy nhiên, trong số mã tăng có 2 tên tuổi lớn là GAS và VNM, giúp VN-Index đứng vững trong phiên chốt lời.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 49,8 triệu đơn vị, giá trị 916,13 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 3,18 triệu đơn vị, giá trị 56,54 tỷ đồng.

Ngược lại, HNX-Index giảm 0,66 điểm (-0,84%), xuống 77,61 điểm với 108 mã giảm và chỉ có 51 mã tăng. Tổng khối lượng giao dịch đạt 20,38 triệu đơn vị, giá trị 232,67 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể.

Như đã đề cập ở trên, đà tăng của VN-Index được duy trì nhờ công lớn của GAS khi mã này tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm nay sau khi đã có 3 phiên tăng trần liên tiếp trước đó. Trong phiên sáng nay, GAS thậm chí cũng có lúc lên mức giá trần 50.500 đồng trước khi đóng cửa ở mức 49.800 đồng, tăng 4,84% với 1,44 triệu đơn vị được khớp, mức thanh khoản rất tốt của mã này. Trong đó, góp công lớn giúp GAS duy trì đà tăng mạnh là lực cầu từ khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài mua vào 462.170 đơn vị, chiếm gần 32% tổng khối lượng khớp của GAS.

Ngoài GAS, VNM cũng là một lực đỡ lớn cho VN-Index trong sáng nay khi đóng cửa tăng 0,99%, lên 102.000 đồng. Ngoài ra, còn phải kể đến 2 mã chứng khoán lớn trên sàn nay là SSI và HCM khi lần lượt tăng 1,56% và 0,76%, lên 25.700 đồng và 40.000 đồng với khối lượng khớp đạt gần 4,1 triệu đơn vị và hơn 1 triệu đơn vị.

Hai mã này tăng nhờ thông tin nới room ngoại, trong đó SSI sẽ là công ty chứng khoán đầu tiên nới room ngoại lên 100% từ ngày mai (1/9). Nhiều dự đoán cho rằng, động thái tương tự cũng đến với HCM.

Ngoại trừ GAS, nhóm dầu khi đa số đều điều chỉnh giảm trở lại, như PVD giảm 1,51%, DPM giảm 0,96%, PET giảm 1,26%, PXS giảm 1,86%...

Trong khi đó, nhóm đều đóng cửa trong sắc đỏ do áp lực chốt lời, nhưng mức giảm không lớn, chỉ 1, 2 bước giá.

Nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ cao cũng đóng cửa với sắc đỏ, tuy nhiên, đà giảm đã được hãm mạnh so với đầu phiên nhờ dòng tiền tích cực mua vào sau đó. Trong đó, FLC được khớp hơn 4 triệu đơn vị, HAI khớp 2,73 triệu đơn vị, CII khớp 1,4 triệu đơn vị, FIT khớp 1,28 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, mã dầu khí có vốn hóa lớn nhất sàn là PVS do chịu lực cung ngoại lớn nên giảm 1,83%, xuống 21.400 đồng với 1,2 triệu đơn vị được khớp, trong khi PVC lại duy trì mức tăng 0,98% - đây cũng là mã dầu khí hiếm hoi tăng giá trên HNX, giống GAS trên HOSE.

Nhóm chứng khoán cũng có sự phân hóa khi VND tăng 2,1%, lên 14.600 đồng, còn lại đa số đều giảm nhẹ. Nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ trên sàn này như KLF, PVX, VIX, ITQ cũng đang giảm nhẹ, thậm chí SHN có lúc lên mức giá trần 10.500 đồng, nhưng trước sức ép cuối phiên chỉ còn tăng 2,08%, lên 9.800 đồng khi đóng cửa với 1,38 triệu đơn vị được khớp.

Tin bài liên quan