Phiên giao dịch sáng 23/6: Tân binh “nổi loạn”

Phiên giao dịch sáng 23/6: Tân binh “nổi loạn”

(ĐTCK) Trong khi thị trường vẫn đang chịu sức ép lớn từ lực bán diễn ra trên diện rộng, thì thị trường vẫn chứng kiến những mã liên tục duy trì sắc tím.

Trong phiên giao dịch hôm qua, VN-Index đã chinh phục thành công ngưỡng cản khó 590 điểm với phiên tăng 1,6% nhờ các mã lớn như VNM, MSN, GAS, VIC, VCB, BID, CTG. Do đó, dù thị trường tăng mạnh, nhưng nhiều nhà đầu tư không thấy vui, mà thấy buồn nhiều hơn khi tài khoản của mình vẫn bị hao mòn.

Nhận định về xu hướng thị trường, nhiều công ty chứng khoán vẫn đưa ra cái nhìn thận trọng và cho rằng, áp lực bán ra vẫn sẽ rất lớn và nhiều khả năng thị trường sẽ bước vào xu hướng điều chỉnh giảm sau chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp.

Dù một số nhà đầu tư lạc quan không đồng tình quan điểm với đánh giá của các công ty chứng khoán, nhưng diễn biến thị trường trong phiên hôm hôm nay đã cho thấy nhận định này là có cơ sở.

Ngay khi bước vào phiên giao dịch sáng nay, trong khi áp lực bán vẫn diễn ra mạnh, thì lực mua đã không còn được duy trì mạnh như phiên đầu tuần khiến khiến cả 2 sàn xuất hiện sắc đỏ ngay từ đầu phiên với thanh khoản không lớn.

Cụ thể, kết thúc đợt 1, VN-Index giảm 1,64 điểm (-0,28%), xuống 592,44 điểm với 3,7 triệu đơn vị được chuyển nhượng, giá trị 53,57 tỷ đồng.

Sang đến đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index giằng co quanh mức 592 điểm             với diễn biến không mấy sôi động.

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ cho đà tăng của thị trường trong phiên đầu tuần đều đã nhanh chóng hạ nhiệt. Trong đó, VNM, VCB, CTG, BID đều đang giao dịch dưới tham chiếu, trong khi MSN, VIC cũng cố gắng cầm cự ở mức giá xuất phát, chỉ có GAS là đang tăng nhẹ 1 bước giá.

Về cuối phiên, dù GAS không còn duy trì được mức tăng nhẹ, thì VIC, BID đã thay thế, trong khi VNM, VCB về lại được tham chiếu, giúp đà giảm của thị trường được hãm lại. Thậm chí, lực mua cải thiện giúp VN-Index có thời điểm đã chớm xanh.

Trên HNX, sự hỗ trợ của các mã dầu khí và ACB cũng chỉ đủ giúp HNX-Index giằng co quanh mốc tham chiếu, nhưng không đủ sức giữ chỉ số này tăng điểm trong phiên sáng nay.

Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index giảm nhẹ 0,12 điểm (-0,02%), xuống 593,96 điểm với 83 mã tăng và 96 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 62,84 triệu đơn vị, giá trị 1.018,76 tỷ đồng, giảm 25% về lượng, nhưng chỉ giảm 4,4% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 9,76 triệu đơn vị, giá trị 170,82 tỷ đồng.

HNX-Index cũng chỉ giảm nhẹ 0,11 điểm (-0,13%), xuống 86,98 điểm với 54 mã giảm và 91 mã tăng. Tổng khối lượng giao dịch đạt 28,29 triệu đơn vị, giá trị 323,17 tỷ đồng, tăng nhẹ so với sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 3,58 triệu đơn vị, giá trị 31,34 tỷ đồng.

Về các mã cổ phiếu, sau dấu hiệu bán mạnh hôm qua, phiên hôm nay, OGC chính thức quay đầu giảm sau 5 phiên tăng liên tiếp, trong đó có 4 phiên tăng trần. Đóng cửa, OGC giảm 3,33%, xuống 2.900 đồng (thoát mức sàn 2.800 đồng) với 6,32 triệu đơn vị được khớp, lớn nhất trên HOSE trong phiên sáng nay.

Trong khi đó, JVC tiếp tục bị bán tháo mạnh trong khi bên mua không còn dám mạo hiểm thử sức như đầu phiên sáng qua, nên mã này hiện chỉ khớp được hơn 492.000 đơn vị, trong khi lượng dư bán sàn (11.300 đồng) hơn 12 triệu đơn vị.

FLC cũng đang chịu áp lực trước lượng cung khủng hơn 75 triệu cổ phiếu phát hành thêm sẽ được giải phóng trong ngày 26/6, nên không thể hồi phục sau phiên giảm mạnh đầu tuần. Kết thúc phiên sáng, FLC đứng ở mức tham chiếu 9.000 đồng với 4,48 triệu đơn vị được khớp.

Trong khi các mã lớn khác chịu sức ép lớn sau phiên tăng mạnh đầu tuần, thì MBB lại khá tích cực khi duy trì mức tăng 1,27% với hơn 5,4 triệu đơn vị được khớp, chỉ đứng sau OGC.

ATA sau chuỗi tăng nóng đã bắt đầu điều chỉnh trong 2 phiên đầu tuần, dù vậy, vào cuối phiên, mã này đã leo lại được lên mức tham chiếu 4.300 đồng. VNH cũng đã chấm dứt chuỗi tăng bằng phiên giảm sàn sáng nay. Trong khi đó, các mã khác như LCM, SC5, GTT, TNT tiếp tục duy trì sắc tím.

Tuy nhiên, đáng chú ý chính là tân binh AMD. Với mức giá chào sàn ngày 16/6 là 16.000 đồng, cổ phiếu này đã có chuỗi tăng trần liên tục có 4 phiên tăng trần liên tiếp, lên 23.400 đồng vào cuối tuần qua, tương đương mức tăng 46,25%. Sau phiên điều chỉnh trong ngày đầu tuần, tường chừng hiệu ứng chào sàn đã kết thúc với AMD, nhất là sau khi có thời điểm mã này được kéo xuống mức sàn 20.800 đồng trong phiên sáng nay, nhưng dường như “sự nổi loạn” của tân binh này chưa chấm dứt.

Vào thời điểm cuối phiên, lực mua đỡ giá bất ngờ tăng mạnh, kéo AMD từ mức sàn lên mức giá trần 23.800 đồng khi đóng cửa phiên sáng với tổng khớp 1,16 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần.

Trên HNX, sau khi bị chốt lời mạnh đầu phiên, xuống mức sàn 17.400 đồng, thậm chí còn dư bán sàn khá lớn, SHN đã hồi phục dần vào nửa cuối phiên và đóng cửa cách mức sàn 5 bước giá, đứng ở mức 17.900 đồng, giảm 7,25% với 1,14 triệu đơn vị được khớp.

Trong khi ACB lùi về tham chiếu, thì PVS, PVC vẫn là điểm tựa cho HNX-Index. Ngoài ra, FIT và KLF cũng đã hồi phục nhẹ trở lại trong phiên sáng nay khi cả 2 cùng tăng 1 bước giá. Mã đứng đầu thanh khoản HNX sáng nay là SHB với 2,87 triệu đơn vị được khớp, đứng ở mức tham chiếu 8.300 đồng.

Tin bài liên quan