Thị trường ôtô cuối năm sẽ sôi động.

Thị trường ôtô cuối năm sẽ sôi động.

Ô tô 5 chỗ đạt kỷ lục tiêu thụ

Các mẫu xe ôtô “nội” từ 5 chỗ ngồi trở xuống đã lập lên kỷ lục về sức tiêu thụ trong 1 tháng khi có tới 3.528 chiếc được bán ra trong tháng 8/2009.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA ) vừa cho biết hôm 9/9.

 

Nếu như trung bình 6 tháng đầu năm, mỗi tháng, các nhà sản xuất xe của Việt Nam chỉ tiêu thụ được khoảng 2.200 xe du lịch 5 chỗ ngồi trở xuống thì từ tháng 7, doanh số bán ra của dòng xe này đã vượt ngưỡng 3.000 chiếc.

 

Mức tiêu thụ trên của tháng 8/2009 đã tăng tới 50% so với cùng kỳ năm 2008, tăng tới 887 chiếc so với tháng 6 và tăng 336 chiếc so với tháng 7.

 

 

Trong tháng 08/2009, tổng sản lượng bán hàng của các thành viên VAMA đã đạt 10.555 xe, giảm nhẹ so với tháng 7/2009 nhưng đã tăng 31% so với tháng 08/2008.

 

Tình hình bán hàng từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2009 đã giảm 19% so với cùng kỳ năm 2008, phân khúc xe du lịch đã tăng lên 3%, trong khi đó dòng xe 2 cầu/xe đa dụng và xe thương mại đều giảm lần lượt là 18% và 28%.

 

Doanh số bán hàng của một số thương hiệu lớn vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái như GM Daewoo tăng tới 66%, Vinastar tăng 172%, Mercedes tăng 23%, Toyota tăng 18%, Ford chỉ tăng 3%.

Trong đó, hãng Toyota vẫn dẫn đầu về số lượng xe bán ra. Mẫu Corolla Atis của hãng này đạt doanh số bán ấn tượng, tới 865 chiếc, tăng 145 chiếc so với tháng 7. Tăng mạnh nhất là phiên bản Corolla Atis 1.8 đạt tới con số 703 chiếc, tăng so với tháng 7 là 132 chiếc.

 

Quý I, mẫu này chỉ bán được dưới 200 chiếc/tháng, quý II, đã bứt lên trung bình bán 300-400 chiếc/tháng.

 

Một thương hiệu khác ở phân khúc thấp hơn là GM Daewoo, cũng có sức tăng trưởng mạnh không kém đối với các mẫu xe du lịch.

 

Tiêu biểu của hãng này là các mẫu Spark, trong tháng 8 đã đạt doanh số 447 chiếc. Doanh số này “thua” tháng 7 đúng 3 chiếc xe nhưng cũng là một con số tốt.

 

Trong đó, mẫu Spark LT 0.8 tăng khá nhất, bán được 401 chiếc, tăng 68 chiếc so tháng 7. Lacetti EX 1.6 bán được 365 chiếc, tăng 64 chiếc so với tháng 7.

 

Ở một số hãng xe khác, tuy số lượng thì “kém xa” hai hãng trên nhưng tốc độ tăng trưởng khá cao. Ví dụ như các mẫu dưới 5 chỗ của Ford như Focus, Mondeo đã tăng 72 chiếc so với tháng 7, đạt doanh số 88 chiếc xe.

 

Với dòng xe hạng sang cao cấp như Mercedes, tháng 8 đã bán 84 chiếc, tăng hơn so với tháng 7 là 64 chiếc. Tăng mạnh nhất là mẫu C200k E từ 6 chiếc trong tháng 7 đã lên 33 chiếc trong tháng 8.

 

Theo  lý giải của anh Nguyễn Quang Minh, phụ trách bán hàng của GM Dawoo, nhiều mẫu ôtô đã ngừng ký hợp đồng cho năm 2009. Công suất của nhà máy đều đã đạt tối đa.  Do vậy, sản lượng bán xe hàng tháng hiện nay nhiều hay ít chỉ là … phụ thuộc vào tiến độ nhập khẩu linh kiện.