Đang xây dựng chế độ kế toán cho Quỹ hưu trí tự nguyện

Đang xây dựng chế độ kế toán cho Quỹ hưu trí tự nguyện

(ĐTCK) Việc chưa có các quy định về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ hưu trí tự nguyện đang gây khó khăn cho triển khai hệ thống quỹ này tại Việt Nam.

Để khắc phục tình trạng này, ông Trịnh Đức Vinh, Phó vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính cho biết, tại dự thảo chế độ kế toán áp dụng đối với bảo hiểm xã hội mà Bộ đang xây dựng có bổ sung nội dung liên quan đến quỹ hưu trí tự nguyện.

Quy định về chế độ kế toán hiện hành đã làm rõ cách thức mà doanh nghiệp và người lao động đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện. Tuy nhiên, hiện chưa có các quy định hướng dẫn cho người tham gia quỹ nhận khoản chi trả từ quỹ, cũng như có phải đóng thuế khi họ nhận khoản này hay không.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, đang xây dựng các cơ chế để dự kiến ban hành trong năm nay để hỗ trợ tích cực cho triển khai quỹ hưu trí tự nguyện.

Tin bài liên quan