Thị trường OTC sẽ tiếp tục trầm lắng do ảnh hưởng của giá vàng và tỷ giá tăng - Ảnh: Hoài Nam

Thị trường OTC sẽ tiếp tục trầm lắng do ảnh hưởng của giá vàng và tỷ giá tăng - Ảnh: Hoài Nam

Cổ phiếu ngân hàng nhúc nhắc có giao dịch

(ĐTCK-online) Tuần qua, thông tin từ thị trường tự do cho biết, một số cổ phiếu ngân hàng thị giá giảm xuống dưới mệnh giá như An Bình, Phương Đông… đã bắt đầu có những nhà đầu tư dài hạn mua vào khối lượng từ vài chục ngàn đến cả trăm nghìn cổ phiếu. Việc đầu tư cổ phiếu ngân hàng thị giá thấp ở thời điểm này để nhận cổ tức hàng năm.

  Tuy nhiên, các cổ phiếu ngân hàng giá lớn hơn mệnh giá vẫn ế ẩm do thường bị so sánh với cổ phiếu ngân hàng đang niêm yết có tính thanh khoản cao hơn.

Trong khi đó, các cổ phiếu bất động sản không nhận được sự quan tâm của thị trường. Nhiều cổ phiếu giảm giá dần dần nhưng vẫn chưa được mua vào.

Các môi giới cho biết, thị trường sẽ tiếp tục trầm lắng do ảnh hưởng của giá vàng và tỷ giá tăng trên thị trường tự do.

Các môi giới đánh sóng trên thị trường tự do cũng chuyển nguồn vốn vào vàng và USD để bảo toàn vốn hơn là mua vào cổ phiếu ở thời điểm này.