Các quỹ đầu tư đang chịu áp lực bán ròng

Các quỹ đầu tư đang chịu áp lực bán ròng

(ĐTCK) Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, chỉ số VN- Index đã tăng gần 14% trong tháng 11/2017, nên có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Điều này phần nào thể hiện qua diễn biến trong tuần từ ngày 4 - 8/12, VN- Index giảm 2%.

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia dự báo, trong tháng 12 này, các quỹ đầu tư nước ngoài có thể bán ròng để tái cơ cấu danh mục đầu tư. Điều này bước đầu thể hiện qua việc khối ngoại đã bán ròng 53 triệu USD trong tuần từ 4 - 8/12, bao gồm 49 triệu USD cổ phiếu, 4 triệu USD trái phiếu.

Dẫu vậy, từ đầu năm đến nay, giá trị mua ròng của khối ngoại vẫn đạt 1,780 tỷ USD (745 triệu USD trái phiếu, 1,35 tỷ USD cổ phiếu), tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2016. Triển vọng của dòng vốn gián tiếp nước ngoài vẫn khá tích cực, đặc biệt tập trung vào các đợt thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có chất lượng.

Tin bài liên quan