Ảnh: Reuter

Ảnh: Reuter

Chứng khoán thế giới đồng loạt mất điểm

(ĐTCK) Chứng khoán thế giới từ Âu sang Mỹ đều đồng loạt giảm điểm trước các dữ liệu không mấy khả quan về kinh tế Trung Quốc và khu vực euro.

Giới đầu tư đã lấy lại được sự thăng bằng sau thông tin Trung Quốc cắt giảm mục tiêu tăng trưởng xuống 7,5%, mức thấp nhất trong vòng 8 năm. Điều đó giúp cho thị trường chứng khoán thế giới có chuỗi ngày tăng ấn tượng và tưởng chừng sẽ không có thông tin bất lợi nào từ kinh tế nữa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán.

 

Tuy nhiên, dữ liệu mới về sự sụt giảm đơn hàng của Trung Quốc và khu vực đồng euro mới được công bố lại khiến giới đầu tư mất bình tĩnh và lo ngại rằng một cuộc suy thoái bất ngờ nghiêm trọng có thể làm tổn thương phục hồi kinh tế toàn cầu.

 

Theo dữ liệu mới được công bố, lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đã giảm tháng thứ 3 liên tiếp, trong khi sản xuất của Đức và Pháp bị giảm mạnh trong tháng 3, mức giảm mà các nhà kinh tế bi quan nhất cũng không dự đoán tới.

 

Mất bình tĩnh trước các dữ liệu không tốt về kinh tế thế giới, giới đầu tư đã đẩy mạnh bán ra trong phiên giao dịch thứ Năm (22/3), khiến chứng khoán đồng loạt giảm điểm. Trong đó, S&P 500 sau 6 phiên duy trì trên mốc 1.400 điểm đã để mất mốc tâm lý quan trọng này trong phiên giao dịch tối qua.

 

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 78,48 điểm (-0,60%), xuống 13.046,14 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 10,11 điểm (-0,72%), xuống 1.392,78. Chỉ số Nasdaq Composite bị mất 12,00 điểm (-0,39%), xuống 3.063,32.

 

Các tin tức không tốt về nền kinh tế khu vực đồng euro đã kéo chứng khoán của khu vực giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/3, chỉ số FTSE 100 của Anh, giảm 46,30 điểm (-0,79%), xuống 5.845,65 điểm. Chỉ số DAX của Đức, giảm 90,06 điểm (-1,27%), xuống 6.981,26 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 54,91 điểm (-1,56%), xuống 3.472,46 điểm.

 

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán châu Á. Ngoại trừ thị trường chứng khoán Trung Quốc quay đầu giảm điểm sau dữ liệu tiêu cực của nền kinh tế nước này, còn thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hồng Kông lại có được mức phục hồi nhẹ sau phiên giảm điểm trước đó.

 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/3, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 40,59 điểm (+0,40%), lên 10.127,08 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 44,93 điểm (+0,22%), lên 20.901,56 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm nhẹ trở lại với mức giảm 2,42 điểm (-0,1%), xuống 2.375,77 điểm.