Chứng khoán sáng 24/2: Nắng xuân ngập tràn

Chứng khoán sáng 24/2: Nắng xuân ngập tràn

(ĐTCK) Sắc xanh bao trùm bảng điện tử trên cả 2 sàn trong phiên mở đầu của năm Ất Mùi 2015. Nhiều nhà đầu tư đã mạnh dạn mua bán để lấy may và cũng xuất hiện sớm những con sóng đầu năm. Phiên tích cực của phiên mở chào năm mới được kỳ vọng sẽ là tín hiệu vào 1 năm thành công của chứng khoán Việt Nam.

Sau 9 ngày nghỉ Tết, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức giao dịch trở lại trong phiên giao dịch sáng nay. Thông thường, những phiên giao dịch đầu tiên của năm mới diễn ra chậm khi đa số nhà đầu tư chưa trở lại với trạng thái thường nhật sau chuỗi ngày nghỉ kéo dài.

Theo thống kê của Đầu tư Chứng khoán, trong 5 năm gần đây, trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng vào các năm 2011 và năm ngoái 2014. Còn trong tháng đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, thị trường thường diễn ra quy luật 1 năm tăng và 1 năm giảm. Trong năm ngoái, cả VN-Index và HNX-Index đều tăng khá tốt, nên nếu quy luật trên tái diễn, thị trường trong năm nay có thể giảm trong tháng đầu tiên của năm mới. Dù vậy, nhiều thông tin tích cực về vĩ mô và cả vi mô đã được công bố, trong khi dòng tiền ngoại đang chảy mạnh trở lại, nên có thể quy luật này sẽ bị phá vỡ trong năm nay.

Trở lại với thị trường trong phiên sáng nay, vẫn như mọi năm, nhà đầu tư vẫn giữ sự thận trọng trong phiên đầu tiên của năm mới, tuy nhiên, với mong muốn sẽ có 1 năm thành công trong năm thị trường chứng khoán Việt Nam kỷ niệm sinh nhật lần thứ 15, chủ yếu các lệnh mua đều để ở mức giá cao lấy may, trừ một số mã đã có đà tăng mạnh trước Tết bị chốt lời, hoặc những mã có cơ bản không tốt. Do đó, ngay khi mở cửa phiên sáng nay, sắc xanh đã bao phủ trên bảng điện tử và cả 2 chỉ số đều có sắc xanh.

Kết thúc đợt 1, VN-Index tăng 2,94 điểm (+0,5%), lên 590,18 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 1,9 triệu đơn vị, giá trị 29,6 tỷ đồng.

Tương tự, HNX-Index cũng có sắc xanh ngay đầu phiên và giao dịch cũng khá sôi động. Trong phiên hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm Ất Mùi trên HNX. Sự quan tâm của Chính phủ và các bộ ngành được kỳ vọng sẽ giúp chứng khoán có 1 năm khởi sắc để bước vào giai đoạn phát triển bền vững hơn sắp tới.

Trở lại với thị trường. Sang đến đợt khớp lệnh liên tục trên HOSE, dù áp lực bán có đôi chút tăng lên, nhưng cũng chỉ là những lệnh bán giá cao, nên số mã tăng giá trên sàn này vẫn gần gấp 4 lần số mã giảm giá. Dù vậy, sự thận trọng vốn có được duy trì từ cuối năm Giáp Ngọ khiến thanh khoản không cao và mức biến động giá của các mã không lớn, nên VN-Index vẫn chưa thoát hẳn khỏi mốc kháng cự 590 điểm. Trong khi đó, trên HNX, HNX-Index tiến dần và dao động giằng co quanh mốc 86 điểm.

Dù độ hẹp thị trường dần hẹp lại, nhưng biên độ tăng của các mã được nới rộng hơn, đặc biệt là ở các mã lớn, nên các chỉ số đi lên theo hình răng cưa.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 4,41 điểm (+0,75%), lên 591,65 điểm với 120 mã tăng, 59 mã giảm. VN30-Index tăng 3,29 điểm (+0,53%), lên 620,49 điểm với 16 mã tăng, 8 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 33,68 triệu đơn vị, giá trị 589,55 tỷ đồng.

Trên HNX, HNX-Index để mất mức điểm cao nhất trong ngày trong những phút cuối, nhưng niềm vui trong phiên đầu năm Ất Mùi của sàn HNX vẫn rất lớn khi chỉ số HNX-Index tăng 0,99 điểm (+1,16%), lên 86,26 điểm với 88 mã tăng, 55 mã giảm. HNX30-Index tăng 2,22 điểm (+1,34%), lên 167,4 điểm với 16 mã tăng, 7 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 15,9 triệu đơn vị, giá trị 189,77 tỷ đồng.

Dù còn khá thận trọng, nhưng trong phiên giao dịch đầu năm mới này cũng xuất hiện những con sóng khá lớn. Đáng chú ý nhất trên HOSE là OGC khi mã này tăng trần ngay đầu phiên và hiện còn dư mua giá trần hơn 4 triệu đơn vị, nhưng thanh khoản tương đối thấp, chỉ được khớp gần 470.000 đơn vị.

Ngoài OGC còn phải kể đến các mã khác như CMX, PTL, trong khi JVC lại có khởi đầu năm mới không vui khi còn dư bán sàn gần 300.000 đơn vị và hiện đã được khớp hơn 810.000 đơn vị.

Nhóm ngân hàng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường trong tuần này và có thể cả năm nay tiếp tục duy trì đà tăng với thanh khoản tương đối tốt. Trong khi đó, nhóm bất động sản có sự phân hóa, nhiều mã tăng mạnh, nhưng cũng có một số giảm, dù không mạnh. Trong đó, FLC được khớp lớn nhất với 4,39 triệu đơn vị, giảm nhẹ 100 đồng, xuồng 11.200 đồng.

Trên HNX, những con sóng cũng xuất hiện và giống như HOSE, sóng vẫn xuất hiện ở những gương mặt cũ. Trong khi OGC đang là tâm điểm trên HOSE, thì trên HNX là PVX. Hiện PVX đang còn dư mua giá trần hơn 3,7 triệu đơn vị được khớp gần 1,7 triệu đơn vị.

Ngoài PVX, các mã khởi đầu ấn tượng trong năm Ất Mùi trên HNX còn phải kể đến SDY, PVL, KSQ, APG, VCR cũng có khởi đầu khá tốt, dù sắc tím không duy trì vững như PVX và SDY.

Nhà đầu tư nước ngoài sau ít phút đầu bận chúc Tết đã nhanh chóng nhập cuộc sau đó. Đây chính là lý do giúp thị trường tăng vững trong nửa cuối của phiên sáng nay.

Trên HOSE, khối ngoại mua vào hơn 2,3 triệu đơn vị, trong khi mua ròng hơn 140.000 đơn vị trên HNX.

Tin bài liên quan