Chứng khoán Nhật Bản thoát nguy cơ bị ngừng hoạt động

Chứng khoán Nhật Bản thoát nguy cơ bị ngừng hoạt động

(ĐTCK) Kinh doanh thua lỗ triền miên khiến Công ty Chứng khoán Nhật Bản (JSI) từng đối mặt với nguy cơ bị dừng hoạt động. Tuy nhiên, JSI hiện đã thoát khỏi nguy cơ này khi tăng vốn điều lệ từ 41 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Tăng vốn thành công là kết quả của việc JSI triển khai phương án chào bán riêng lẻ 5,9 triệu cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/6/2018.

JSI có 3 cổ đông, trong đó Công ty Chứng khoán Aizawa là cổ đông tổ chức nước ngoài, cổ đông lớn duy nhất khi sở hữu 95% cổ phần, 2 cổ đông cá nhân người Việt Nam là Phan Thanh Lệ Hằng và Nguyễn Hữu Thái lần lượt sở hữu 3% và 2% cổ phần.

Tin bài liên quan