Việc tăng viện phí từ tháng 8/2016 như dự kiến vẫn chưa thể triển khai.

Việc tăng viện phí từ tháng 8/2016 như dự kiến vẫn chưa thể triển khai.

Chưa tăng viện phí từ tháng 8

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho biết, việc tăng viện phí từ tháng 8/2016 như dự kiến vẫn chưa thể triển khai, việc điều chỉnh viện phí đợt 2 trong năm nay vẫn đang được cân nhắc.
Ông Nguyễn Nam Liên cho biết, hiện Bộ Y tế cùng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đang lên kế hoạch về lộ trình cũng như cách thức tăng, nên chưa chốt được thời điểm tăng.

Về phía BHXH Việt Nam, ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 6 vừa qua, cơ quan này và Bộ Y tế họp đã thống nhất lùi thời hạn tăng viện phí đợt 2 năm 2016 vào tháng 8/2016. Lần tăng viện phí này áp dụng ở 10 tỉnh, thành phố có số người dân tham gia BHYT từ 90-95% trở lên, trước mắt sẽ chỉ áp dụng với đối tượng bệnh nhân có thẻ BHYT.

Tuy nhiên, vừa qua, BHXH Việt Nam và Bộ Y tế đã quyết định chưa thực hiện trong tháng 8 vì lo ngại viện phí tăng thời điểm này sẽ tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), khi đó chỉ số CPI sẽ bị tác động và ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô, ông Phạm Lương Sơn lý giải.

Theo đại diện BHXH Việt Nam, lần tăng viện phí lần thứ 2 trong năm nay sẽ được cân nhắc từ giờ đến cuối năm.

Trước đó, từ ngày 1/3, tất cả 1.400 bệnh viện trên toàn quốc đều thu viện phí theo mức mới, trong đó có tính phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, chi phí trực tiếp cho người bệnh. Riêng một số bệnh viện đã tự chủ hoàn toàn (đa số là bệnh viện tuyến Trung ương và một số bệnh viện tuyến tỉnh) đã thu viện phí bao gồm cả lương của thầy thuốc.

Tin bài liên quan