Chưa công bố ngày nghỉ giao dịch chứng khoán dịp lễ 30/4-1/5

Chưa công bố ngày nghỉ giao dịch chứng khoán dịp lễ 30/4-1/5

(ĐTCK) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có thông báo chính thức về số ngày được nghỉ dịp Gỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4-1/5, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có lịch nghỉ giao dịch trong dịp lễ trên.

Theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) trùng vào ngày thứ 7 (16/4/2016), nên công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 (18/4/2016). Như vậy, tổng cộng dịp nghỉ lễ là 3 ngày (từ ngày 16 đến hết ngày 18/4).

Sau đó hơn một tuần sẽ là dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Do dịp nghỉ tiếp theo này trùng vào 2 ngày nghỉ cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật, nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 2/5 và 3/5. Như vậy, tổng cộng đợt nghỉ lễ là 4 ngày (từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5).

Tuy chưa có thông báo chính thức từ hai Sở GDCK nhưng theo thông lệ trước đây, thị trường chứng khoán cũng sẽ nghỉ giao dịch theo như quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.