Chủ tịch TNT bị bán giải chấp hơn 1,2 triệu cổ phiếu

Chủ tịch TNT bị bán giải chấp hơn 1,2 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo công bố thông tin, ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Tài Nguyên (mã chứng khoán TNT) đăng ký bán toàn bộ 1,225 triệu cổ phiếu TNT, tương ứng 4,8% vốn, mục đích của việc bán là "bán giải chấp".

Giao dịch thực hiện từ 23/3 đến 21/4/2021.

Trước đó, giai đoạn từ 18/11 đến 17/12/2020, ông Long cũng đã từng đăng ký bán giải chấp số cổ phiếu này nhưng chưa thực hiện được, nguyên nhân là do công ty chứng khoán chưa bán giải chấp. TNT khi đó giao dịch dưới 1.900 đồng/cổ phiếu.

Hiện thị giá TNT là 4.900 đồng/CP, tăng mạnh 182% trong 1 quý gần nhất, với khối lượng giao dịch bình quân hơn 450.000 đơn vị. So với 1 tháng gần nhất, TNT cũng có mức tăng ấn tượng 53%, thanh khoản bình quân hơn 350.000 đơn vị.

Năm 2020, doanh thu TNT đạt 13 tỷ đồng, chỉ bằng 7,3% năm trước đó và lỗ hơn 2,66 tỷ đồng, trong khi năm 2019 lãi sau thuế hơn 2,1 tỷ đồng.

Năm 2021, TNT đặt mục tiêu đạt 200 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng.

Tin bài liên quan