Chủ tịch Thế giới di động đi đón 20 tấn rau, quả vận chuyển bằng tuyến đường thuỷ

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Khoảng 16h ngày 19/7, chiếc tàu cao tốc xé mưa cập cảng Bạch Đằng, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đứng khoanh tay, ngóng ra sông Sài Gòn giữa màn mưa mù mịt, để đón 20 tấn hàng hóa bao gồm rau, củ được vận chuyển từ miền Tây ra cung ứng cho TP.HCM.

Vị chủ tịch này cho biết: “Ngay khi nhận được thông báo của Sở Công thương gửi đến các doanh nghiệp phân phối nhu yếu phẩm xem ai tham gia, chúng tôi ngay lập tức đăng ký thử nghiệm. Trong bối cảnh dịch bệnh, đường thuỷ được kỳ vọng là con đường luân chuyển nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm so với trên đường bộ”.

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động có mặt từ rất sớm.

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động có mặt từ rất sớm.

Khoảng 16h ngày 19/7. Chiếc tàu thủy cao tốc đầu tiên xé màn mưa cập bến Bạch Đằng.

Khoảng 16h ngày 19/7. Chiếc tàu thủy cao tốc đầu tiên xé màn mưa cập bến Bạch Đằng.

Tàu đã tháo hết ghế với sức chứa 20 tấn hàng hóa.

Tàu đã tháo hết ghế với sức chứa 20 tấn hàng hóa.

Nhân viên chuyển hàng từ khoang lên bờ.

Nhân viên chuyển hàng từ khoang lên bờ.

Bách hóa Xanh đã nhanh chóng phối hợp với các bên liên quan để đưa 20 tấn hàng hoá thiết yếu từ các tỉnh miền Tây cập bến TP. HCM.

Bách hóa Xanh đã nhanh chóng phối hợp với các bên liên quan để đưa 20 tấn hàng hoá thiết yếu từ các tỉnh miền Tây cập bến TP. HCM.

Việc thí điểm thành công luân chuyển hàng hóa bằng đường thuỷ là tín hiệu khả quan, đảm bảo việc cung ứng nhanh chóng, không bị đứt đoạn; thực phẩm đến tay người tiêu dùng tươi ngon hơn.

Việc thí điểm thành công luân chuyển hàng hóa bằng đường thuỷ là tín hiệu khả quan, đảm bảo việc cung ứng nhanh chóng, không bị đứt đoạn; thực phẩm đến tay người tiêu dùng tươi ngon hơn.

Ưu điểm của việc vận chuyển đường thủy là thời gian nhanh hơn so với đường bộ, chỉ khoảng 1,5 tiếng trong điều kiện thuận lợi, trong khi đi bằng đường bộ trung bình phải mất 4 tiếng nếu gặp các trạm kiểm soát dịch.

Ưu điểm của việc vận chuyển đường thủy là thời gian nhanh hơn so với đường bộ, chỉ khoảng 1,5 tiếng trong điều kiện thuận lợi, trong khi đi bằng đường bộ trung bình phải mất 4 tiếng nếu gặp các trạm kiểm soát dịch.

Công ty đã triển khai hàng chục xe tải và nhân công chuẩn bị cho việc bốc dỡ hàng hoá. Hàng loạt các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân đa dạng từ rau củ đến trái cây như: khoai mỡ, dưa leo, chanh, thơm, dưa lưới, rau muống, bắp cải, hành, tỏi, rau cải...

Công ty đã triển khai hàng chục xe tải và nhân công chuẩn bị cho việc bốc dỡ hàng hoá. Hàng loạt các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân đa dạng từ rau củ đến trái cây như: khoai mỡ, dưa leo, chanh, thơm, dưa lưới, rau muống, bắp cải, hành, tỏi, rau cải...

Tin bài liên quan