Chủ tịch Fed cho biết chưa nhận thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào về giá tài sản

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Cổ phiếu ở mức cao kỷ lục và lợi suất trái phiếu không xa mức thấp nhất trong lịch sử đang cho thấy hai câu chuyện khác nhau, nhưng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết, ông không lo lắng về sự chênh lệch này.

Chủ tịch Fed cho biết chưa nhận thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào về giá tài sản

Chủ tịch Fed cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư (16/12) rằng, mức lãi suất thấp đang giúp lý giải cho sự gia tăng của giá cổ phiếu trong những tháng gần đây kể từ khi xuống mức thấp nhất trong cuộc khủng hoảng đại dịch vào tháng 3/2020.

“Theo quan điểm của tôi, giá tài sản đang khá cao ở mức hiện tại nhưng nhìn chung, bạn có một bức tranh hỗn hợp. Bạn không có nhiều chỉ báo về điều đó”, ông Powell trả lời câu hỏi của CNBC tại phần hỏi đáp sau cuộc họp trên các phương tiện truyền thông.

Chỉ số S&P 500 đã bùng nổ cao hơn 65% so với mức thấp nhất vào ngày 23/3 trong bối cảnh hàng nghìn tỷ USD kích thích được tung ra từ Quốc hội và Fed, lãi suất ở mức gần bằng 0 và lượng mua trái phiếu trị giá khoảng 3.000 tỷ USD trong khoảng thời gian đó. Chỉ số S&P 500 đang giao dịch ở mức P/E khoảng 22 lần và cao hơn mức trung bình 10 năm là 15,6.

Đồng thời, trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm - được coi là chuẩn mực cho lãi suất vay tiêu dùng cũng như mức tăng trưởng dự kiến ​​của nền kinh tế - vẫn dao động quanh mức lợi suất 0,92%. Mặc dù cao hơn nhiều so với mức thấp nhất trong tháng 3, nhưng nó cũng thấp hơn đáng kể so với bất cứ điều gì mà thị trường đã thấy trước đại dịch.

Những điều đó có thể khiến giá tài sản tăng lên, nhưng ông Powell cho biết, bức tranh còn cho thấy nhiều điều hơn thế.

“Phải thừa nhận rằng hệ số P/E của thị trường đang ở mức cao, nhưng điều đó có thể không phù hợp trong một thế giới mà chúng tôi nghĩ lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm sẽ thấp hơn so với lịch sử từ góc độ nhiệm kỳ”, ông nói.

Lãi suất thấp đã giúp duy trì chi phí đi vay rẻ cho các doanh nghiệp, vốn có thể sẽ gặp khó khăn do hoạt động kinh tế đã chậm lại rất nhiều do virus lây lan.

Ông Powell lưu ý rằng, đòn bẩy doanh nghiệp mặc dù ở mức cao nhưng “các khoản thanh toán lãi suất ở mức thấp. Các vụ vỡ nợ và hạ bậc tín nhiệm đã giảm từ đầu năm nay”.

Ông nói rằng, Fed đang liên tục theo dõi mức độ giá tài sản nhưng chưa nhận thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào.

“Chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì chúng tôi đã thấy và những gì chúng tôi đã bỏ lỡ. Vì vậy, chúng tôi làm việc rất chăm chỉ”, ông nói.

Fed đã giữ lãi suất đi vay ở mức gần 0 sau cuộc họp. Ngoài ra, Fed cũng cam kết tiếp tục mua trái phiếu ít nhất 120 tỷ USD mỗi tháng cho đến khi đạt được mục tiêu kép là toàn dụng lao động và lạm phát ở mức 2% được duy trì.

Tin bài liên quan