Credit Suisse đã chấp thuận đề án tái cấu trúc của Vinashin.

Credit Suisse đã chấp thuận đề án tái cấu trúc của Vinashin.

Chủ nợ có thể đồng ý với kế hoạch tái cấu trúc Vinashin

Credit Suisse đã gửi thư đến 20 chủ nợ khác của Vinashin, cho biết mình sẽ thông qua kế hoạch này và gợi ý họ làm theo.

Bloomberg dẫn lời một nguồn tin thân cận cho biết Credit Suisse sẽ chấp thuận kế hoạch tái cấu trúc của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Ngân hàng Thụy Sĩ này đã gửi một bức thư đến 20 chủ nợ khác của Vinashin, cho biết mình sẽ thông qua kế hoạch này và giải thích lý do họ nên làm theo.

 

Hôm qua (5/2), Vinashin đã gửi đề án tái cơ cấu mới đến Credit Suisse. Trong đó, tập đoàn này đề xuất hoán đổi khoản nợ 600 triệu USD, cộng khoản lãi chưa trả 20 triệu USD, bằng 620 triệu USD trái phiếu được Bộ Tài chính bảo lãnh.

 

Vinashin đã phát hành 600 triệu USD trái phiếu quốc tế năm 2007 với thời hạn 8 năm. Theo thỏa thuận ban đầu, tập đoàn này sẽ phải trả khoản tiền đầu tiên (60 triệu USD) vào cuối năm 2010. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, lãnh đạo Vinashin tuyên bố không đủ khả năng tài chính để trả nợ.

 

Kể từ năm 2007, phần lớn số nợ trên đã đổi chủ trên thị trường thứ cấp, nguồn tin thân cận này cũng cho biết. Khoảng một nửa số nợ đang nằm trong tay nhiều tổ chức cho vay ở châu Á, phần còn lại thuộc về các quỹ đầu tư và nhà đầu tư tổ chức.

 

Theo kế hoạch tái cơ cấu mới, Vinashin sẽ hoán đổi khoản vay với trái phiếu có lợi tức danh nghĩa 0%, kỳ hạn 12 năm. Lãi suất người giữ được hưởng là 1% một năm, thanh toán một lần cùng khoản vay ban đầu và 22 triệu USD lãi chưa trả, khi lô trái phiếu đáo hạn.

 

Chi phí pháp lý cho các chủ nợ dự kiến là 2,5 triệu USD, sẽ được trả vào ngày kế hoạch tái cơ cấu bắt đầu có hiệu lực. Tổng giá trị trái phiếu được phát hành là 622 triệu USD, cho cả tiền gốc vã 22 triệu USD lãi phát sinh chưa trả.

 

Một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính sẽ phát hành số trái phiếu này và Bộ sẽ bảo lãnh toàn bộ số nợ. Vinashin cần sự đồng ý của các tổ chức nắm ít nhất 75% khoản vay 600 triệu USD và 51% tổng số chủ nợ để nộp kế hoạch tái cơ cấu này cho một tòa án Anh chấp thuận.