Chốt lời không bao giờ là sai

Chốt lời không bao giờ là sai

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) “Chốt lời không bao giờ sai” là câu nói thuộc nằm lòng của những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Đây là điều mà những nhà đầu tư mới cần học vào lúc này.

Hôm nay là phiên thứ 2 mà trong phiên chỉ số VN-Index đã vượt qua ngưỡng kháng cự 1.200 điểm nhưng lại không giữ được, mất tới 9 điểm so với đỉnh của ngày, để rồi tụt xuống và chốt ở 1.192 điểm khi đóng cửa.

Kết thúc phiên, số mã tăng điểm vẫn nhiều hơn số mã giảm điểm, nhưng độ chênh lệch đã không còn đáng kể như những phiên cuối tuần trước.

Cả sàn có 273 mã tăng điểm, trong khi số mã giảm điểm đứng ở mức 201. Số mã đóng cửa ở mức giá tham chiếu là 31. Giá trị giao dịch của phiên ngày hôm nay là 19 ngàn tỷ đồng, trong đó có 17 ngàn tỷ đồng được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng hơn 550 tỷ đồng, trong đó họ tập trung bán mạnh nhất mã HPG của Thép Hòa Phát.

Mã này bị khối ngoại bán ròng trên 8,3 triệu cổ phiếu. Thế nhưng bất chấp nỗ lực bán ra của khối ngoại, nhà đầu tư trong nước vẫn đủ khả năng “cân hết” và kết thúc phiên cổ phiếu này vẫn tăng được 100 đồng so với giá tham chiếu.

Hơn 18 triệu cổ phiếu HPG đã được trao tay trong ngày hôm nay, ngang với khối lượng giao dịch trung bình của 10 ngày giao dịch trước đó.

Một cổ phiếu khác thuộc ngành thép là HSG của Tập đoàn Hoa Sen hôm nay cũng bị khối ngoại bán ròng trên 1 triệu cổ phiếu. Nhưng cũng như HPG, kết thúc phiên HSG vẫn đóng cửa trong sắc xanh, tăng 200 đồng so với mức giá tham chiếu. Tổng cộng có hơn 10 triệu cổ phiếu HSG được giao dịch trong phiên hôm nay.

Hai mã chứng khoán mà nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất ngày hôm nay là SSI và VND.

Tổng cộng họ bán ra 4 triệu cổ phiếu của 2 mã này. Cổ phiếu dòng chứng khoán tăng nóng trong thời gian gần đây nên việc họ chốt lời cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng không may mắn như HPG hay HSG, cuối phiên cả hai cổ phiếu chứng khoán này đều đóng cửa trong sắc đỏ. VND mất 1.100 đồng (3,46%), trong khi đó SSI mất 650 đồng (1,76%).

Hai cổ phiếu ngân hàng là SHB và MBB cũng bị khối ngoại tập trung bán trong phiên giao dịch hôm nay. Trong khi SHB bị bán ròng 1,8 triệu cổ phiếu thì con số này đối với MBB chỉ là 1,5 triệu.

Tuy nhiên, những con số kể trên là không đáng kể so với khối lượng giao dịch của 2 mã này trong cả phiên. Đã có gần 60 triệu cổ phiếu của STB được giao dịch trong phiên hôm nay, con số này đối với SHB là hơn 37 triệu.

Chứng kiến VN-Index đóng cửa trong phiên hôm nay, anh Ngọc Sơn, một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội, thốt lên: “Thị trường chỉnh thế này quá ổn”.

Mối lo của anh Sơn và nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm khác là thị trường gần đây tăng nóng, VN-Index và rất nhiều cổ phiếu khác đều ở trạng thái quá mua.

“Nếu hiện tượng này vẫn tiếp tục diễn ra sẽ bơm quả bóng tài sản căng quá mức, điều này là rất nguy hiểm cho sự phát triển bền vững của thị trường”.

“Thị trường chứng khoán Việt Nam đang rất cần một lớp những nhà đầu tư mới có thể đồng hành cùng với sự phát triển của thị trường trong một thời gian dài, chứ không phải những nhà đầu tư chỉ tham gia trong một chốc một lát”, anh Sơn nói và cho biết thêm: “Hiện trên một số room tư vấn giao dịch chứng khoán, nhiều môi giới đã khuyên khách hàng nên đóng vị thế đối với những mã đã tăng nhiều trong thời gian qua, hạn chế mua mới tại thời điểm này”.

Cũng giống như anh Sơn, anh Hoàng, một nhà đầu tư đã có hơn 10 kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán cho biết, anh đã đóng hoàn toàn các vị thế và hiện đang đứng ngoài thị trường để quan sát. Kết phiên, anh bảo: “Bảng giá chứng khoán cứ xanh đỏ đan xen là thấy mừng. Thế mới là thị trường, chứ lên xuống một chiều là rất sợ”.

Điều mà anh Hoàng lo nhất là lúc thị trường mất thanh khoản, nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường. “Đã có thời điểm vào năm 2018, bảng giá chứng khoán nhiều phiên liên tiếp gần như trắng bên mua. Nhà đầu tư muốn bán cổ phiếu cũng không bán được. Đây là điều mà lúc này nhà đầu tư cần hết sức lưu ý, bởi thị trường đã tăng quá nóng thời gian qua”, anh Hoàng cảnh báo.

Theo anh Hoàng, chốt lời không bao giờ sai và đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư chốt lời đối với những mã cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua. “Không nên ‘yêu’ cổ phiếu một cách thiếu lý trí. Cầm tiền mặt, kiên nhẫn chờ cơ hội thích hợp để giải ngân là điều mà nhà đầu tư cần làm lúc này”.

Tin bài liên quan