Triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.
    Đồng chí Nguyễn Thanh Bình chúc mừng đồng chí Phạm Gia Túc. Ảnh Dangcongsan.vn

    Đồng chí Nguyễn Thanh Bình chúc mừng đồng chí Phạm Gia Túc. Ảnh Dangcongsan.vn

    Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Nguyễn Thanh Bình, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

    Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

    Theo đó, ông Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020; điều động đến công tác tại Ban Nội chính Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

    Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu rõ: Ban Nội chính Trung ương với trách nhiệm trực thuộc ban Đảng và là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, vì vậy, có khối lượng công việc khá nhiều, với yêu cầu phải cẩn trọng, chính xác, khách quan.

    Đồng chí Phạm Gia Túc đã làm việc tại Trung ương, luân chuyển về địa phương, cơ sở, được đào tạo tương đối toàn diện, được Ban Bí thư điều động về đảm nhiệm công tác tại Ban Nội chính Trung ương là nhằm bổ sung đội ngũ lãnh đạo cho Ban Nội chính Trung ương, tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Đồng chí Phan Đình Trạc tin tưởng với vốn kiến thức khi làm việc tại Trung ương và tích lũy kinh nghiệm tại địa phương, đồng chí Phạm Gia Túc sẽ nhanh chóng bắt kịp với công việc, hòa nhập với môi trường mới, góp phần cùng Ban lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương hoàn thành các trọng trách được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó.

    Bày tỏ niềm vui mừng khi đảm nhiệm trọng trách mới, tân Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề; đồng thời hứa sẽ làm hết sức mình để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm cao, chính xác, cẩn trọng, khách quan, xây dựng tập thể Ban Nội chính Trung ương đoàn kết, phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

    Tin bài liên quan