Trao quyết định của Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Hải Phong

Ngày 5/7, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức gặp mặt, trao quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ.
Trao quyết định của Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Hải Phong

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã trao quyết định của Chủ tịch nước về việc thôi giữ chức vụ Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với đồng chí Nguyễn Hải Phong để nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/7/2018.

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Lê Minh Trí chúc mừng đồng chí Nguyễn Hải Phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để nghỉ chế độ;

Đồng thời bày tỏ tri ân đối với sự đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Hải Phong đối với ngành kiểm sát nhân dân; mong muốn đồng chí sau khi nghỉ công tác tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành.

Đồng chí Nguyễn Hải Phong cao cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cán bộ, công chức đã dành cho đồng chí trong suốt quá trình công tác của mình.

Đồng chí hứa sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng ngành; đồng thời tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngành sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Tin bài liên quan