Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho ông Trần Quang Lâm. Ảnh: Trung Sơn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho ông Trần Quang Lâm. Ảnh: Trung Sơn

TP.HCM bổ nhiệm hai Giám đốc Sở

Sáng 12/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo hai cơ quan của Thành phố là Sở Giao thông vận tải và Sở Kế hoạch và Đẩu tư. 

Theo đó, ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM thay ông Bùi Xuân Cường, hiện đã được điều động giữ chức Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM.

Ông Trần Quang Lâm sinh năm 1973 (quê tỉnh Quảng Bình), có trình độ chuyên môn kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật và cử nhân chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Trần Quang Lâm là Phó Giám đốc điều hành hoạt động và thực hiện các giao dịch tài chính của Sở này. 

TP.HCM bổ nhiệm hai Giám đốc Sở ảnh 1

 Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho bà Lê Thị Huỳnh Mai. Ảnh: Trung Sơn

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, bà Lê Thị Huỳnh Mai - Phó Giám đốc, được UBND Thành phố bổ nhiệm là Giám đốc Sở thay ông Sử Ngọc Anh được điều động về làm Bí thư quận ủy Gò Vấp từ tháng 11/2018. 

Bà Lê Thị Huỳnh Mai sinh năm 1970 (quê tỉnh Bến Tre), chuyên môn cử nhân kinh tế, cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Cũng trong sáng 12/4 ông Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Hồng Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 5 (thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố), giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng thời, ông Nguyễn Bình Minh, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Tin bài liên quan