Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao quyết định và chúc mừng các bán bộ. Ảnh Moj.gov.vn

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao quyết định và chúc mừng các bán bộ. Ảnh Moj.gov.vn

Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp bổ nhiệm lãnh đạo 9 cơ quan, đơn vị

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự 5 cơ quan. Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, điều động 4 lãnh đạo cấp vụ.
Cụ thể, tại Quyết định 518/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Công, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tại Quyết định 514/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Lợi, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tại Quyết định 516/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Trần Bình Minh, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại Quyết định 509/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Quyết định 515/QĐ-TTg, Thủ tướng giao quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đối với đồng chí Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Chiều 17/4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao các quyết định bổ nhiệm cho 4 lãnh đạo cấp Vụ. Các cán bộ được bổ nhiệm gồm:

Ông Nguyễn Quang Thái, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp;

Ông Nguyễn Văn Cương, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp;

Ông Đoàn Trung Kiên, Quyền Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp;

Bà Trần Thị Kim Phú, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp.

Tin bài liên quan