Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu lý do bác đề xuất bầu ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu lý do bác đề xuất bầu ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

(ĐTCK) Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra chiều nay (4/5), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề cập lý do Thủ tướng Chính phủ chưa thống nhất với đề xuất của UBND Đà Nẵng về giới thiệu ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng.

Ông Tuấn cho hay, việc bổ sung thêm Phó chủ tịch UBND thành phố trực thuộc trung ương phải tuân thủ các quy định hiện hành về số lượng, điều kiện, quy trình thủ tục... Với đề xuất bổ sung thêm một Phó chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, vừa qua Bộ Nội vụ đã nghiên cứu để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trong quá trình xem xét hồ sơ đối với trường hợp ông Lê Trung Chinh thì có một quyết định của Thành ủy Thành phố Đà Nẵng về luân chuyển ông Lê Trung Chinh trước đó làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng về làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Theo quy định của Bộ Chính trị, các trường hợp luân chuẩn phải đảm bảo từ 3 năm trở lên, trong khi ông Chinh chưa đủ thời gian luân chuyển theo quy định, nên Thủ tướng đã thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ là chưa thể giới thiệu ông Lê Trung Chinh để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

“Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ tới đây làm việc trực tiếp với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Đà Nẵng để có hướng giải quyết và báo cáo kết quả lên Thủ tướng…”, ông Tuấn nói.

Tin bài liên quan