Lãnh đạo TP Hải Phòng chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch

Lãnh đạo TP Hải Phòng chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch

Thành phố Hải Phòng có 2 Phó Chủ tịch mới

TPHCM, TP Hải Phòng vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt một số cơ quan.

Hải Phòng: Ngày 13/7, tại Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), HĐND thành phố Hải Phòng đã tiến hành bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kết quả: Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, với 65/67 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 97% tổng số đại biểu HĐND thành phố khóa XV; 

Đồng chí Phạm Văn Hà, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, với 65/67 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 97% tổng số đại biểu HĐND thành phố khóa XV.

Sau khi nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Như vậy, UBND thành phố Hải Phòng hiện có 5 Phó Chủ tịch UBND gồm các đồng chí: Lê Khắc Nam, Nguyễn Xuân Bình, Lê Thanh Sơn, Phạm Văn Hà và Nguyễn Văn Thành. Trong số này, đồng chí Nguyễn Xuân Bình được Ban Bí Thư Trung ương Đảng điều động về Hải Phòng công tác. Trước khi về nhận nhiệm vụ mới tại Hải Phòng, ông Nguyễn Xuân Bình giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng đã bầu đồng chí Lê Ngọc Trữ, Cục trưởng Cục Thuế Hải phòng giữ chức Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

TPHCM: 
Ngày 13/7, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND quận Thủ Đức, TPHCM khoá IV đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Huỳnh Thanh Nhân.

Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND quận đối với đồng chí Nguyễn Thọ Truyền.

Sau đó, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền được giới thiệu và HĐND quận đã bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Thọ Truyền sinh năm 1969, trình độ Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng, Cao cấp chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thọ Truyền hiện là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Thủ Đức. Trước đó, tháng 11/2012, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền được UBND TP bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Về phía người tiền nhiệm, ngày 29/5, UBND TP đã có trao quyết định điều động đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức làm Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao.

* Liên quan đến công tác cán bộ, chiều 12/7, tại Quận ủy quận Bình Thạnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã trao quyết định điều động đồng chí Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM về giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Bình Thạnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Lâm Đình Thắng sinh ngày 30/8/1981, công tác tại Thành Đoàn từ năm 2004 và trải qua nhiều chức vụ. Từ tháng 3/2014 đến nay, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;...

Đồng chí Lâm Đình Thắng hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

Tin bài liên quan