Phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến 8 dự án luật tại kỳ họp thứ 8

Tại Chương trình làm việc phiên họp thứ 35 dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng kết Kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.

Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án Luật và cho ý kiến 8 dự án luật.

Cũng trong kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; Xem xét các báo cáo về công tác tư pháp; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện giám sát chuyên đề tại hội trường 1 ngày.

Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 3 ngày.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo kết quả giám sát (hoặc báo cáo chuyên đề) về vấn đề bức xúc, nổi lên trong lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp (nếu có); và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có).

Tin bài liên quan