Ông Nguyễn Văn Lúa trong một lần đi thăm người dân vùng lũ hồi tháng 11.2018.

Ông Nguyễn Văn Lúa trong một lần đi thăm người dân vùng lũ hồi tháng 11.2018.

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ sớm 'vì lý do cá nhân'

Tỉnh ủy Quảng Nam đã đồng ý cho ông Nguyễn Văn Lúa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Thành ủy TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) thôi giữ cả hai chức danh trên trước thời điểm ông Lúa nghỉ hưu 2 tháng.

Sáng 6/11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Chín, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết Tỉnh ủy Quảng Nam đã đồng ý cho ông Nguyễn Văn Lúa thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Bí thư Thành ủy Tam Kỳ.

Theo ông Chín, trước đó, ông Lúa có đơn xin thôi giữ 2 chức vụ trên “vì lý do cá nhân”. Việc ông Lúa xin nghỉ nhằm mục đích để cho Tam Kỳ làm công tác nhân sự mới cho Đại hội đại biểu sắp tới.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Lúa vẫn còn giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ và Chủ tịch HĐND TP.Tam Kỳ đến hết tháng 11/2019 mới nghỉ hưu theo quy định.

Được biết, ông Nguyễn Văn Lúa sinh tháng 12/1959. Vào năm 2011, khi đang làm Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam), ông Lúa được điều động về làm Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ.

Cuối năm 2014, ông Lúa giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015 và Bí thư Thành ủy Tam Kỳ.

Như Thanh Niên đã thông tin sau khi kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2017 trên địa bàn Quảng Nam, Kiểm toán Nhà nước Khu vực 3 cho rằng Công ty CP Đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam chuyển nhượng 2 lô đất A51 - 52 (tổng diện tích 1.261 m2) tại khu phố mới Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ), cho bà Nguyễn Thị Ánh (vợ của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng).

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước Khu vực 3 đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Liên quan việc giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2 lô đất A51 - 52, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đã kiến nghị kiểm điểm 8 tổ chức và 20 cá nhân. Trong 20 cá nhân mà Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị kiểm điểm có Bí thư Tam Kỳ Nguyễn Văn Lúa.

Tin bài liên quan