Bà Nguyễn Vân Chi, phu nhân Phó thủ tướng Vương Đình Huệ được phê chuẩn làm ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách. Ảnh: Hải Bình

Bà Nguyễn Vân Chi, phu nhân Phó thủ tướng Vương Đình Huệ được phê chuẩn làm ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách. Ảnh: Hải Bình

Phu nhân Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính

Bà Nguyễn Vân Chi, phu nhân Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, là một trong 5 ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khoá 14.

Sáng 25/7, ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu báo cáo kết quả nhân sự Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Phó chủ nhiệm các cơ quan của Quốc hội.

Theo đó, bà Nguyễn Vân Chi, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, được phê chuẩn giữ chức Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách. Bà Vân Chi là một trong 5 ủy viên thường trực của cơ quan này. 

Bà Nguyễn Vân Chi sinh năm 1966, quê Nam Đàn (Nghệ An), hiện cư trú tại Hà Nội. Bà từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Praha - Cộng hòa Czech, chuyên ngành Kinh tế ngoại thương. Trước khi trở thành đại biểu Quốc hội và Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách, bà Vân Chi là Vụ trưởng Chính sách thuế (Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính). Bà cũng là phu nhân của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.

Theo danh sách được phê chuẩn Ủy ban Tài chính Ngân sách có 4 phó chủ nhiệm, 5 ủy viên thường trực và 35 ủy viên khác.

Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cân nhắc từng nhân sự cụ thể với tổng số có 34 phó chủ nhiệm và 45 ủy viên thường trực các ủy ban của Quốc hội.

Riêng Hội đồng Dân tộc chưa đủ số phó chủ nhiệm, ủy viên thường trực, trong quá trình hoạt động Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, kiện toàn khi có nhân sự đủ điều kiện. 

Ủy ban Quốc phòng An ninh cũng chưa có phó chủ nhiệm. Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý cho biết sẽ bổ sung nhân sự đủ tiêu chuẩn trong quá trình hoạt động của cơ quan này. 

Tin bài liên quan