Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng xin thôi việc

Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng xin thôi việc

Nếu được chấp thuận, ông Lê Văn Quang sẽ được nhận hỗ trợ theo chính sách cho lãnh đạo thôi việc ở Đà Nẵng.

Chiều 5/9, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, xác nhận ông Lê Văn Quang (Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng) có đơn xin thôi việc.

 Ông Lê Văn Quang - Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng.

Ông Quang 59 tuổi, quê huyện Thăng Bình (Quảng Nam), trình độ đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế ngoại thương. Ông là đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (2016-2021), Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.  

"Việc xem xét cho anh Quang thôi việc sẽ do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định. Hiện tại việc nộp đơn xin thôi việc mới là bước đầu, còn phải qua nhiều bước xem xét kỹ lưỡng", ông Trung nói.

Theo Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, ngoài ông Quang còn một số cán bộ khác cũng xin thôi việc để được hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ.

Ông Trung cho biết, những người có nguyện vọng thôi việc đa số vì tuổi cao, sức khỏe không đảm bảo và đủ điều kiện được hưởng cơ chế hỗ trợ của thành phố. Còn việc cho thôi hay không sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định, trên cơ sở những quy định hỗ trợ cụ thể đang chờ UBND TP Đà Nẵng ban hành.

Trước đó, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng Phan Thị Thúy Linh đã được điều động giữ chức Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Nếu ông Quang được chấp thuận cho thôi việc, Ban này sẽ khuyết vị trí lãnh đạo.

"Công tác cán bộ sẽ được Ban Thường vụ và Ban Tổ chức Thành ủy tính toán, không đáng lo", ông Trung nói thêm.

Chiều 12/7, kỳ họp thứ 7 HĐND Đà Nẵng khoá IX đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ. Độ tuổi áp dụng chính sách là 55 với nam và trên 50 với nữ.

Ngoài các mức hỗ trợ được hưởng một lần theo quy định tại Nghị định 46, lãnh đạo thôi việc tùy theo chức danh công tác, sẽ được hỗ trợ thêm từ 100 đến 200 triệu đồng. Kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố.

Tin bài liên quan