Phân công lãnh đạo hai Ban của Thành ủy TPHCM

Sáng 26/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định nhân sự của Ban Thường vụ Thành ủy đối với lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo TPHCM tại lễ trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp. Ảnh: SGGP

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo TPHCM tại lễ trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp. Ảnh: SGGP

Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định phân công bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, kể từ ngày 1/4/2018 và trao quyết định phân công ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, kể từ ngày 1/4/2018.

Đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực trong công tác của hai đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Thị Lệ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới hai đồng chí sẽ phát huy tốt nhất năng lực, kinh nghiệm, lãnh đạo đơn vị mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1967, cử nhân sư phạm văn, thạc sĩ luật, cao cấp chính trị. Trước khi được phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, bà Nguyễn Thị Lệ là Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, sinh năm 1967, quê quán Bình Dương, là cử nhân sử, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, ông Nguyễn Hữu Hiệp là Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Tin bài liên quan