Ông Võ Văn Minh (bên trái). ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG.

Ông Võ Văn Minh (bên trái). ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG.

Ông Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương

Sáng 3.4, HĐND tỉnh Bình Dương họp bất thường, đã chính thức bầu ông Võ Văn Minh (47 tuổi, nguyên quán Dĩ An, Bình Dương) làm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu 65/66 đại biểu tham dự kỳ họp. Trước đó, ông Võ Văn Minh là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Ông Võ Văn Minh có trình độ chuyên môn là kỹ sư điện, thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế.

Từ năm 1990 - 1995, ông Võ Văn Minh là sinh viên khoa Điện, Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM. Sau khi ra trường, ông Minh công tác tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.

Ông Võ Văn Minh từng trải qua các chức vụ lãnh đạo như: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, Chủ tịch UBND TX.Dĩ An, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương…

Về nhân sự chủ chốt, trước đó vào sáng 1.4, Tỉnh ủy Bình Dương công bố quyết định điều động đại tá, TS Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy; quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá, PGS-TS Trịnh Ngọc Quyên (50 tuổi, nguyên quán Ninh Giang, Hải Dương), nguyên Cục phó - Thư ký Thứ trưởng Bộ Công an, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thay cho đại tá Nguyễn Hoàng Thao.

Tin bài liên quan