Ông Nguyễn Long Hải phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Hoàng Nam/TTXVN)

Ông Nguyễn Long Hải phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Hoàng Nam/TTXVN)

Ông Nguyễn Long Hải được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Chiều 25/1, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2017. 
Ông Nguyễn Long Hải, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tại Kỳ họp, 54/58 đại biểu có mặt đã tiến hành bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết quả, ông Nguyễn Long Hải đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tán thành 53/54 phiếu.

Ông Nguyễn Long Hải, sinh năm 1976, quê quán tại xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, từng kinh qua các chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, Phó Chủ nhiệm Thường trực kiêm Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. 

Trước đó, ngày 21/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định luân chuyển, chỉ định ông Nguyễn Long Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2017. 

Trong năm qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra với nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh duy trì tổ chức các phiên họp định kỳ của Thường trực, phối hợp xử lý vấn đề phát sinh, vướng mắc đúng thẩm quyền. 

Các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục được cải tiến. Việc thực hiện chức năng kiểm tra, khảo sát, giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương thức thực hiện giám sát. 

Các đại biểu tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Việc theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền dần đi vào nền nếp. Trong năm, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri tại 94 điểm với hơn 7 nghìn cử tri tham dự, tổng hợp được 5.590 lượt ý kiến, kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, có hơn 200 ý kiến, kiến nghị liên quan đến cấp tỉnh. 

Các ý kiến kiến nghị của cử tri được Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết, trả lời tại Kỳ họp. 

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng ông Nguyễn Long Hải được Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu bổ sung giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, sự đổi mới và những chuyển biến tích cực trong hoạt động năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo thực hiện tốt Luật tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm các Nghị quyết được ban hành sát, đúng với quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh, có tính khả thi cao, chú trọng nâng cao năng lực tham gia, quyết định, thẩm định các chủ trương, vấn đề lớn, quan trọng của tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng Kỳ họp, tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đảm bảo phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách tập trung và thực chất. 

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tiếp tục duy trì việc tổ chức các phiên giải trình, xem xét, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp, đảm bảo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân được thuận lợi và đạt kết quả cao. 

Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tăng cường mối quan hệ công tác với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương; giữ mối quan hệ thường xuyên với Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp, với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan Quốc hội. 

Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Hội đồng Nhân dân 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc lần thứ 4 do Lạng Sơn đăng cai.
Tin bài liên quan