Kiện toàn nhân sự chủ chốt TP. Hà Nội

Kiện toàn nhân sự chủ chốt TP. Hà Nội

Thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt quận Nam Từ Liêm và các sở ngành.

Ngày 14/11, HĐND quận Nam Từ Liêm khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tiến hành kỳ họp thứ năm (kỳ họp bất thường) bầu bổ sung Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự và phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải thôi giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 để tập trung vào nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ghi nhận, đồng chí Nguyễn Văn Hải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đề nghị HĐND quận nâng cao trách nhiệm, bầu bổ sung Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND quận khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021...

Các đại biểu HĐND quận đã nhất trí để đồng chí Nguyễn Văn Hải thôi giữ chức Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp đó, 100% đại biểu HĐND quận nhất trí bầu đồng chí Trần Đức Hoạt (nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố) làm Chủ tịch UBND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Nguyễn Huy Cường (nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận) làm Phó Chủ tịch UBND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Trước đó, chiều 6/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao một loạt quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết định bổ nhiệm (thời hạn 5 năm) đối với ông Nguyễn An Huy (sinh năm 1962), Thành ủy viên, Phó Chánh Thanh tra thành phố giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP Hà Nội;

Bổ nhiệm ông Chử Xuân Dũng (sinh năm 1973), Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1975), Chánh Văn phòng Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội;

Bổ nhiệm ông Hoàng Cao Thắng (sinh năm 1969), Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội;

Bổ nhiệm ông Tạ Văn Tường (sinh năm 1969), Giám đốc Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội;

Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Đại (sinh năm 1977), Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

Quyết định điều động ông Trần Đức Hoạt (sinh năm 1971), Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đến nhận công tác tại Quận ủy Nam Từ Liêm;

Quyết định bổ nhiệm lại ông Từ Hà (sinh năm 1960), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên UDIC cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Mười (sinh năm 1963) tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội;

Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đối với ông Nguyễn Xuân Bình (sinh năm 1959) đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố đã ký quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/11/2017 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra TP Hà Nội.

Tin bài liên quan