Hà Nội giới thiệu 38 ứng cử viên ĐBQH, 179 ứng cử viên HĐND

Hội nghị Hiệp thương sáng nay (15/4), UBMTTQ TP Hà Nội đã thống nhất giới thiệu 38 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV và 179 ứng cử viên HĐND khoá 2016- 2021.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội

Ngày 15/4, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn, ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021 do UBMTTQ TP Hà Nội tổ chức đã thống nhất thoả thuận giới thiệu 38 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV và 179 ứng cử viên HĐND khoá 2016- 2021.

Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP Hà Nội cho biết, ngày 17/3, Ủy ban MTTQ TP à Nội đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thoả thuận, lập danh sách sơ bộ 87 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 39 người do cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu và 48 người tự ứng cử

Qua tiến hành 85 cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư  trú đối với người ứng cử, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người tự ứng cử, trong đó có 13 hội nghị của cơ quan tổ chức, đơn vị nơi người tự ứng cử công tác hoặc làm việc và 72 hội nghị ở khu dân cử thôn, tổ dân phố, bà Lê Thị Kim Oanh cũng khẳng định, các hội nghị được tổ chức đảm bảo thời gian quy định theo hướng dẫn và đạt yêu cầu về các mặt.

Về đơn thư khiếu nại, cho đến hết ngày 14/4, UBMTTQ thành phố Hà Nội chưa nhận được kết luận trường hợp nào vi phạm tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan có thẩm quyền.

Đến hết ngày 12/4,  trong tổng số 87 người ứng cử đại biểu Quốc hội đã có 15 người ứng cử nộp đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội; 29 người có tín nhiệm không đạt yêu cầu.

Hội nghị đã thống nhất thoả thuận đồng ý đối với 15 người có đơn xin rút; 29 người ứng cử không đủ tiêu chuẩn tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và thống nhất lựa chọn 38 người trong số 43 (rút 5 người) đủ tiêu chuẩn ứng cử Quốc hội khoá XIV.

Hội nghị cũng thống nhất hiệp thương 179 đại biểu ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Trước đó hội nghị đã thống nhất thoả thuận đồng ý 21 người đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử, 3 người có tín nhiệm không đạt yêu cầu; 1 người vi phạm chính sách thuế và bảo hiểm xã hội do UBND thành phố Hà Nội cung cấp.

Tin bài liên quan