Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà, Quảng Ninh bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy

Đại hội đại biểu huyện Đầm Hà là đại hội điểm cấp huyện của Quảng Ninh và cũng là đại hội đầu tiên tiến hành bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy.
Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà khóa mới ra mắt Đại hội. Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Thu Hà (áo tím) được bầu trực tiếp tại Đại hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà khóa mới ra mắt Đại hội. Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Thu Hà (áo tím) được bầu trực tiếp tại Đại hội.

Ngày 12-13/5, Đảng bộ huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm cấp huyện của Quảng Ninh và cũng là đại hội đầu tiên tiến hành bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy.

Huyện Đầm Hà là huyện miền núi ven biển của tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, kinh tế tăng trưởng 14,17%/năm, bước đầu thu hút đầu tư vào nông lâm thủy sản ứng dụng công nghệ cao, hoàn thành sớm Chương trình 135.

Thu nhập bình quân đầu người tại địa phương tăng gấp đôi năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 0,45%.

Đầm Hà cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã tại 7/9 đơn vị, 100% Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Đầm Hà đặt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh, hình thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất giống và nuôi thương phẩm thủy sản; sản xuất, chế biến nông, hải sản cung cấp cho các khu du lịch, khu kinh tế và xuất khẩu; trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025...

Đại hội đã tập trung thảo luận về báo cáo chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ tới, các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững cũng như tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội cấp trên.

Đầm Hà là Đảng bộ cấp huyện đầu tiên được Tỉnh ủy Quảng Ninh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

Thực hiện mục tiêu của Tỉnh ủy Quảng Ninh 100% bầu Bí thư cấp ủy tại Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 25 và bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư huyện ủy khóa 24 tiếp tục được tín nhiệm giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Đầm Hà khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu trên 96%.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư huyện ủy Đầm Hà cho biết: "Ngay sau Đại hội chúng tôi sẽ tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời hoàn thiện chương trình hành động của Đại hội do BCH cấp ủy khóa mới sẽ ban hành để triển khai thực hiện Nghị quyết này. Và đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phải xây dựng chương trình công tác cá nhân, kế hoạch của bản thân để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội".

Tin bài liên quan