Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng sẽ được bổ sung nhiều Thành ủy viên. Ảnh: Đình Thiên/Dân việt.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng sẽ được bổ sung nhiều Thành ủy viên. Ảnh: Đình Thiên/Dân việt.

Đà Nẵng thực hiện quy trình bổ sung 8 Thành ủy viên

Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng tiến hành các bước quy trình bổ sung các nhân sự này sẽ báo cáo Ban Bí thư xem xét và quyết định.

Chiều 18/9, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố thực hiện quy trình bổ sung nhân sự Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành hành Đảng bộ thành phố. 

Tại Hội nghị này, các đại biểu thống nhất bổ sung 8 Thành ủy viên. Cụ thể đã tín nhiệm giới thiệu ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh Văn phòng HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Ông Trần Chí Cường, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách của HĐND TP; ông Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng; ông Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố;

Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố và Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố. 

Đối với ông Trần Quốc Hương, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng cũng thực hiện quy trình để bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy.           

Được biết, sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng tiến hành các bước quy trình bổ sung các nhân sự này sẽ báo cáo Ban Bí thư xem xét và quyết định.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng hiện đang thiếu hụt nhân sự do nhiều nguyên nhân. Cụ thể, vào đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng có 52 thành viên nhưng tính đến ngày 1/7/2019 chỉ còn lại 44 thành viên. 

Trong 8 thành viên không còn tham gia, có một số thành uỷ viên bị kỷ luật cách chức, một số khác đã chuyển công tác, nghỉ hưu theo quy định...

Không chỉ thiếu nhân sự cho Ban Chấp hành Đảng bộ TP, tính từ ngày 1/7/2019 - 31/3/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng có 5 thành viên nghỉ hưu theo quy định và đến thời điểm đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ có thêm 4 thành viên không đủ tuổi tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới.

Tin bài liên quan