Tư lệnh và Chính ủy Quân khu 5 trao quyết định của Bộ Quốc phòng cho các cán bộ chủ trì. Ảnh báo Quân khu 5

Tư lệnh và Chính ủy Quân khu 5 trao quyết định của Bộ Quốc phòng cho các cán bộ chủ trì. Ảnh báo Quân khu 5

Công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ

Ngày 27/2, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức trao quyết định nghỉ hưu của Bộ Quốc phòng cho 4 cán bộ chủ trì các đơn vị trực thuộc Quân khu.

Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu, đại biểu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu, Văn phòng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị có liên quan.

Tại buổi lễ, Tư lệnh và Chính ủy Quân khu 5 đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho bốn đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Thế, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 305; Đại tá Lê Phước Tẩn, Chính ủy Sư đoàn 307; Đại tá Đinh Quang Nhất, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên; Đại tá Đoàn Ngọc Đăng, Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu.

Thời gian nghỉ chuẩn bị hưu là 12 tháng, kể từ ngày 1/3/2018; hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3/2019 và được chuyển sang ngạch dự bị.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trần Quang Phương ghi nhận những đóng góp, cống hiến trong công tác và yêu cầu các đồng chí nghỉ chờ hưu hoàn thành việc bàn giao bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định; khi trở về đời thường tiếp tục phát huy truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu, quê hương, gia đình, tô thắm bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. 

Tin bài liên quan