Công bố chuỗi sự kiện nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm ASEAN 2020

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động nổi bật trong năm ASEAN 2020. 
Công bố chuỗi sự kiện nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm ASEAN 2020

Đây là thông tin được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) Việt Nam chia sẻ tại buổi họp báo giới thiệu chuỗi các hoạt động doanh nghiệp trong năm ASEAN 2020 do VCCI chủ trì theo sự phân công của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, có 6 hoạt động lớn nhất trong chuỗi các hoạt động của VCCI trong vai trò Chủ tịch ASEAN BAC với mục tiêu kết nối cộng đồng doanh nghiệp toàn khu vực, trong đó nhiệm vụ chính của Hội đồng là thúc đẩy quan hệ đối tác công-tư hướng tới hội nhập và hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và cung cấp thông tin phản hồi của giới tư nhân về việc thực hiện hợp tác kinh tế khu vực ASEAN; đưa ra những lĩnh vực ưu tiên trình lên Lãnh đạo ASEAN.

1. Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2020 (Vietnam Business Summit - VBS 2020)

Với chủ đề năm 2020 “Việt Nam số hoá: Chủ động thích ứng hướng tới phát triển bền vững” và được tổ chức vào ngày 12/11/2020, Hội nghị  VBS sẽ là cơ hội để các nhà đầu tư tìm hiểu về triển vọng kinh tế Việt Nam trước đại dịch Covid-19 cũng như xác định tiềm năng hợp tác trong các ngành Việt Nam có thế mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn như logistics, nông nghiệp, dịch vụ IT.

2. Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2020 (ASEAN BIS 2020)

 Tổ chức ngay liền sau Hội nghị VBS 2020, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN ABIS) 2020 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13-14/11/2020 với chủ đề “ASEAN số: Bền vững và Bao trùm”.

Là sự kiện doanh nghiệp doanh nghiệp được mong đợi nhất của cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, Hội nghị hy vọng được đón tiếp lãnh đạo cấp cao của 10 nước ASEAN cùng 8 nguyên thủ các nước Đối thoại ASEAN tới phát biểu chỉ đạo và đối thoại cùng cộng đồng doanh nghiệp ASEAN nhằm xây dựng một khu vực ASEAN phát triển và bền vững, vượt qua những thách thức của đại dịch và tận dụng tối ưu cách mạng công nghệ số.

Hội nghị năm nay sẽ tập trung 6 chủ đề bao gồm: Triển vọng kinh tế ASEAN; Công nghệ và tương lai việc làm trong ASEAN; Nông nghiệp đổi mới; Đạt được tăng trưởng xanh qua quản trị tốt; Hậu cần & Thành phố thông minh; và ASEAN Đổi mới & Khởi nghiệp công nghệ số.

Đây sẽ là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN quảng bá thương hiệu, khẳng định vị thế tại khu vực và trên trường quốc tế, mở rộng hợp tác và thu hút đầu tư không chỉ với các đối tác tại 10 quốc gia thuộc khối ASEAN mà còn vươn tới các Đối tác đối thoại của ASEAN như Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, EU, Nga, Canada…

3. Các hoạt động của Hội đồng doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Trong năm 2020, EABC đã tổ chức 2 cuộc họp Hội đồng với sự tham gia các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đại diện cho 13 quốc gia Đông Á, với ba vấn đề trọng tâm được thảo luận gồm: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP),  Kinh tế số, và Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

Kỳ họp gần nhất của Hội  đồng vào ngày 7/06/2020 vừa qua đã thống nhất đề nghị các Chính phủ đẩy nhanh tiến độ đàm phán để tiến tới ký kết RCEP và thực hiện các sáng kiến trên, nhưng phải dựa trên nguyên tắc đồng thuận của tất cả các quốc gia tham gia, trong đó có Ấn Độ - một nền kinh tế giàu tiềm năng và là một đối tác quan trọng trong khu vực.

Đồng thời, về kinh tế số, Hội nghị nhất trí đẩy mạnh hợp tác khu vực tư nhân trong việc chia sẻ thông tin, lan tỏa các thực tiễn tốt và thiết lập nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp và trong nền kinh tế. Hội nghị đánh giá cao sự hợp tác của JETRO (Nhật Bản) với VCCI trong sáng kiến triển khai Dự án Digital STARS, hướng tới xây dựng mạng lưới khởi nghiệp ASEAN cho các Startup.

Về phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), khẳng định MSME là xương sống của các nền kinh tế trong khu vực và là động lực chính cho giai đoạn phục hồi và phát triển nền kinh tế, Hội đồng doanh nghiệp Đông Á cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy sáng kiến xây dựng bộ sách điện tử hướng dẫn về thủ tục hải quan, tạo thuận lợi hóa thương mại, thúc đẩy thương mại điện tử, tăng cường tiếp cận tín dụng cho khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Ngoài ra, EABC cũng khuyến khích triển khai thành lập các Trung tâm một cửa cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý và thị trường và khuyến khích các nền tảng thúc đẩy đổi mới, sáng tạo cho MSME.

Dự kiến EABC sẽ tổ chức thêm 2 cuộc họp vào cuối năm 2020, đồng thời sẽ đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng kinh tế ASEAN+3 vào tháng 8/2020 và Chủ tịch EABC sẽ báo cáo các khuyến nghị doanh nghiệp lên lãnh đạo ASEAN + 3 vào cuối năm 2020.

4. Các hoạt động của Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC)

Tiến sỹ Đoàn Duy Khương, Phó chủ tịch VCCI, với cương vị Chủ tịch ASEAN BAC 2020 cho biết: “Trong bối cảnh các nước ASEAN cũng như toàn thế giới đang hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid - 19, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, sản xuất suy giảm, nhân công thiếu hụt, chuỗi giá trị đứt gẫy…, thì ASEAN BAC dưới sự chủ trì của VCCI đã đưa ra các đề xuất và khuyến nghị đại diện cho doanh nghiệp trong khối tại Hội nghị trực tuyến đặc biệt về ứng phó với Covid-19 của Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN ngày 04/06/2020 tại Hà Nội“.

Đề xuất này đưa ra ý tưởng về việc thành lập một Ủy ban đặc biệt chuyên trách về Covid-19 với các thành viên là quan chức cấp cao các nước ASEAN, và Ban cố vấn với các đại diện từ khối doanh nghiệp như thành viên ASEAN BAC, các Hội đồng doanh nghiệp hỗn hợp giữa ASEAN và các nước đối tác (Anh, Mỹ, EU, Canada, Úc, New Zealand, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), các hiệp hội doanh nghiệp khu vực như Hiệp hội du lịch ASEAN, Mạng lưới ASEAN CSR, v.v...

Ủy ban sẽ là cơ chế giúp cho quá trình ra quyết định hành động của ASEAN được nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời để ứng phó các trường hợp khẩn cấp như dịch bệnh; tận dụng công nghệ số để tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) và các ngành dễ bị tổn thương.

Để ứng phó với COVID 19, ASEAN BAC cũng báo cáo và khuyến nghị về 6 biện pháp ưu tiên trong ngắn hạn ngắn hạn 1) tăng cường khả năng xét nghiệm covid; 2) xóa bỏ, giảm thiểu rào cản phi thuế quan; 3) tự động hóa và đơn giản hóa thủ tục hải quan; 4) hoàn thiện và ra mắt RCEP; 5) thuận lợi hóa dòng chảy hàng hóa dịch vụ thiết yếu; 6) sự tham gia của khu vực tư nhân.

5. Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2020 (ASEAN Business Award 2020 - ABA 2020)

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Chủ tịch ABA 2020 cho biết, Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ABA) là Giải thưởng uy tín cấp khu vực nhằm tôn vinh các doanh nghiệp ASEAN đã có đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển thịnh vượng chung của khu vực.

Giải thưởng ABA mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh cũng như nâng cao thương hiệu trong toàn khu vực ASEAN. Giải thưởng ABA 2020 sẽ có 8 hạng mục: Doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên ASEAN; Doanh nghiệp SME xuất sắc; Doanh nhân gia đình; Ứng phó với Covid-19 xuất sắc; Doanh nhân trẻ tiêu biểu; Doanh nghiệp nữ tiêu biểu; Phát triển kỹ năng; Đối tác thân thiết ASEAN; Doanh nghiệp phát triển bao trùm.

Theo bà Nga, năm nay 2020 doanh nghiệp chịu những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 nhưng đây cũng chính là thời điểm cho những doanh nghiệp xuất sắc nhất thể hiện bản lĩnh và trở nên nổi bật hơn khi có khả năng tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh mà vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh an toàn.

“Chính vì vậy, ABA 2020 mang một tầm vóc đặc biệt, trong một bối cảnh đặc biệt tôn vinh những doanh nghiệp đặc biệt xuất sắc của toàn khu vực”, bà Nga nói.

6. Dự án Di sản của ASEAN BAC: Mng lưi khi nghip công ngh s Digital STARS

Dự án di sản của ASEAN BAC là một trong những hoạt động thường niên quan trọng của ASEAN BAC nhằm thúc đẩy những ưu tiên của cộng đồng doanh nghiệp khu vực. Tiếp nối với trọng tâm về CMCN 4.0 do ASEAN BAC Thái Lan chủ trì năm 2019, chủ đề ASEAN BAC 2020 là “ASEAN s vì s phát trin bn vng” nhấn mạnh đến sự phát triển của kinh tế số trong khu vực gắn kết với phát triển xã hội: Bền vững và bao trùm.

Với mục tiêu trên, ASEAN BAC Việt Nam, VCCI, phối hợp cùng với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai dự án di sản Mng lưi khi nghip ASEAN công ngh s - Digital STARS 2020, nhằm tạo dựng một mạng lưới kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ trong ASEAN để đẩy mạnh giao lưu, học tập kinh nghiệm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đặc biệt với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa - MSME, động lực phát triển kinh tế trong ASEAN.

Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, Chủ tịch Dự án di sản ASEAN Digital STARS chia sẻ: “Những tháng đầu năm nay, đại dịch covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế trong khu vực, sản xuất bị gián đoạn, nhu cầu suy giảm, chuỗi cung ứng bị đứt gẫy, doanh nghiệp kinh doanh đình trệ… đặc biệt là các doanh nghiệp MSME.

Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh tích cực, đây lại là cú hích thúc đẩy các doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi số để tồn tại và tiếp tục phát triển trong bối cảnh hậu covid. Hỗ trợ MSMEs chuyển đổi số cũng sẽ mang đến các cơ hội bình đẳng cho các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, doanh nhân trẻ, người nghèo, v.v…, đưa yếu tố con người vào trung tâm, thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là những mục tiêu hướng tới của dự án di sản ASEAN Digital STARS do ASEAN BAC chủ trì năm 2020”.

Tin bài liên quan